Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo tại Hà Tĩnh

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã lấy phiếu tín nhiệm của 28 chức danh được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo tại Hà Tĩnh ảnh 1Bà Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thông qua nghị quyết. (Nguồn: Hatinh.gov.vn)

Từ ngày từ 11-13/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả về kinh tế, xã hội năm 2018, và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong năm tới.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp và ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng lâu dài.

Trong năm tới, tỉnh sẽ nâng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GRDP lên 36,3%, dựa trên các sản phẩm chủ lực như sản xuất thép (5,5 triệu tấn), ngành điện sản xuất (6,2 tỷ KWh), bia (58 triệu lít), sợi (5.500 tấn)...

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ sau thép, cơ khí, chế biến dệt may vào Khu Kinh tế Vũng Áng; tập trung triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, dự án may xuất khẩu của nhà đầu tư Hàn Quốc tại thị xã Hồng Lĩnh, các dự án điện Mặt Trời của nhà đầu tư Đức tại Cẩm Xuyên và Hương Sơn, dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF/HDF...

[Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có nhiều phiếu tín nhiệm cao]

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đi vào chiều sâu, bền vững. Trong năm tới, Hà Tĩnh có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 164 xã, chiếm 71,6% tổng số xã toàn tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đánh giá Hà Tĩnh có bước tăng trưởng cao về kinh tế và ổn định tình an ninh trật tự trong năm 2018. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 20,8%, thu ngân sách ước đạt trên 12.300 tỷ đồng, vượt gần 31% so với kế hoạch đề ra đầu năm, là địa phương nằm trong tốp tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước.

Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh có những bước phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại. Từ đó, nền kinh tế tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp đã đẩy tăng trưởng kinh tế tăng cao, cụ thể GRDP trong năm 2015 chỉ tăng 8,8% thì nay tăng lên 20,8%.

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới trong 10 tháng của năm 2018 có thêm 10 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của Hà Tĩnh lên 123 xã. Huyện Nghi Xuân đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh và phấn đấu huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã lấy phiếu tín nhiệm của 28 chức danh được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, 2 người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều bằng nhau là ông Lê Đình Sơn, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân với 50 phiếu (chiếm 92,59% tổng số đại biểu hội đồng); không có phiếu tín nhiệm thấp.

Hai người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với 14 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 25, 93% tổng số đại biểu hội đồng), số phiếu tín nhiệm thấp là 9 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu hội đồng) và ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu hội đồng), số phiếu tín nhiệm thấp là 4 phiếu (chiếm 7,41 % tổng số đại biểu hội đồng).

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đối với 2 đại biểu hội đồng nghỉ hưu theo chế độ, chuyển công tác và tiến hành bầu bố sung đại biểu hội đồng nhân dân./.

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu]

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục