Khai mạc ‘COMEUP 2022’, sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc

Ngày 9/11, COMEUP 2022, sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc đã được tổ chức tại Dongdaeumun Design Plaza (DDP) ở Seoul và dự kiến kéo dài trong 3 ngày.
Khai mạc ‘COMEUP 2022’, sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc ảnh 1Bộ trưởng Young Lee (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo KSF tham quan, trò chuyện với doanh nghiệp startup tham gia COMEUP 2022. (Ảnh: AVING NEWS)

Năm nay, COMEUP đang thực hiện quá trình chuyển đổi từ một sự kiện của chính quyền chuyển thành sự kiện do tư nhân tổ chức, lãnh đạo và được chính phủ hỗ trợ.Trong quá trình chuyển đổi này, hệ sinh thái khởi nghiệp được đưa vào trung tâm và hỗ trợ tối đa.

Tháng 3 năm ngoái, Diễn đàn Khởi nghiệp Hàn Quốc (KSF - Chủ tịch Jaewook Park), được chọn là đơn vị tổ chức COMEUP 2022. KSF đã lên kế hoạch và điều hành tổng thể COMEUP 2022, đồng thời chuẩn bị các chương trình khác nhau để thể hiện toàn diện khả năng đổi mới của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Các chương trình của COMEUP 2022 dựa trên 4 trục là hội nghị, quảng cáo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác và kết nối toàn cầu, nhằm phản ánh các lợi ích chính của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bộ trưởng Young Lee của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và công ty khởi nghiệp, người có mặt tại lễ khai mạc, cho biết: “Mặc dù thị trường toàn cầu đang đối mặt với một giai đoạn kinh tế khó khăn, chúng tôi vẫn hy vọng rằng 'COMEUP 2022' có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho các công ty khởi nghiệp ở Hàn Quốc và nước ngoài, giúp những doanh nghiệp này vượt qua khủng hoảng, thể hiện tiềm năng dẫn đầu nền kinh tế kỹ thuật số. ” Bà cũng khẳng định Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và công ty khởi nghiệp sẽ hỗ trợ tích cực về mặt chính sách.

Tại phiên hội thảo 'Future Talk', các vấn đề chính liên quan đến công ty khởi nghiệp đang được quan tâm, chẳng hạn như cách thức cải cách các quy định cản trở sự phát triển của công ty khởi nghiệp, cách để các công ty khởi nghiệp tồn tại trong giai đoạn khó khăn, cũng được thảo luận.

Câu chuyện các công ty khởi nghiệp đã xoay sở ra sao để mở rộng thị trường và dẫn đầu sự đổi mới trong thời điểm khó khăn này cũng được chia sẻ.

Khai mạc ‘COMEUP 2022’, sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc ảnh 2Không gian trưng bày tại sự kiện COMEUP 2022. (Ảnh: AVING NEWS)

Khoảng 80 chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như chiến lược mở rộng toàn cầu, đầu tư, công nghệ cao, web, năng lượng, công nghiệp vũ trụ, chăm sóc sức khỏe, AI và khoa học thần kinh, sẽ tham gia với tư cách là diễn giả. Họ sẽ đưa ra ý kiến về tình hình hiện tại và tương lai của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ngày khai mạc COMEUP 2022 (9/11) đặc biệt thu hút sự quan tâm do ban tổ chức đã sắp xếp một cuộc đối thoại với Bộ trưởng Young Lee và Chủ tịch Jaewook Park, những người cũng từng là doanh nhân khởi nghiệp, như một hoạt động mở màn.

Không giống như hầu hết các sự kiện thông thường, sẽ bắt đầu bằng các bài thuyết trình hoặc phát biểu kéo dài, COMEUP 2022 diễn ra cùng cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa các quan chức chính phủ và các lãnh đạo của bộ phận kinh tế tư nhân, trong bầu không khí thoải mái, biểu tượng cho sự đổi mới của các công ty khởi nghiệp. Các bên đã trao đổi sâu về những vấn đề chính, được quan tâm gần đây trong hệ sinh thái khởi nghiệp, như hoạt động đầu tư, việc làm và sự hỗ trợ của chính phủ.

Tại hoạt động ‘Startup Valley’, các công ty khởi nghiệp sáng tạo dẫn đầu trong tương lai sẽ tham gia quảng bá sản phẩm của họ. Cụ thể hai "giải đấu" COMEUP Stars và Rocket League, cuối cùng đã lựa chọn được các công ty xuất sắc nhất sau vòng đấu loại với tỷ lệ chọi lần lượt là 12/1 và 6/1, sẽ cho phép đại diện các doanh nghiệp lọt vào chung kết lên sân khấu và giới thiệu sản phẩm của họ trước các nhà đầu tư tiềm năng.

10 startup 'kỳ lân' gồm The Pinkfong Company, My Real Trip, Megazone Cloud, Musinsa, Musicow, Backpacker, IGAWorks, Yanolja, WoowaBros và Deel sẽ tham gia các giải đấu này để hỗ trợ tư vấn và chia sẻ bí quyết phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

Năm nay, COMEUP đã tái cấu trúc chương trình Open Innovation, qua đó tập trung hơn vào nhu cầu của các công ty khởi nghiệp. Khoảng 20 tập đoàn toàn cầu và công ty đầu tư mạo hiểm lớn như Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, NAVER, GS Retail, Google, Microsoft và IBM, dự kiến sẽ tham gia và giới thiệu các chiến lược đổi mới của riêng họ. Các công ty này cũng sẽ giao lưu với các công ty khởi nghiệp để xem xét khả năng hợp tác.

Vì COMEUP 2022 là sự kiện khởi nghiệp toàn cầu lớn nhất của Hàn Quốc nên nhiều tổ chức và công ty đối tác quan trọng sẽ tham gia. Đơn cử như sự kiện đặc biệt 'COMEUP X' sẽ có sự tham dự của Trung tâm Đổi mới sinh thái Asem SMEs (ASEIC), Cơ quan Thương mại Italy (ITA), Tổ chức Doanh nhân Đức ở châu Á, Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc và Đại học Hàn Quốc. Các công ty khởi nghiệp được lựa chọn sẽ có một ngày thể hiện năng lực kinh doanh toàn cầu của họ.

Thông qua hoạt động 'Global Collaboration Session' (Phiên hợp tác toàn cầu), các quan chức của hệ sinh thái khởi nghiệp ở nước ngoài chẳng hạn như Phòng Thương mại Mỹ tại Hàn Quốc (AMCHAM), Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh tại Hàn Quốc (DIT), Học viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur (IIT Kanpur) và Hiệp hội Khởi nghiệp Tanzania sẽ trình bày các chính sách và hướng khởi nghiệp của từng quốc gia tương ứng, cũng như thúc đẩy trao đổi toàn cầu.

Khai mạc ‘COMEUP 2022’, sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc ảnh 3Hoạt động hội thảo, trao đổi ý kiến tại COMEUP 2022. (Ảnh: AVING NEWS)

Với việc chuyển hoạt động tổ chức sang bộ phận tư nhân trong năm nay, COMEUP đang mở rộng ra toàn cầu để tạo bước nhảy vọt, với mục tiêu trở thành sự kiện hỗ trợ startup trong top 5 thế giới.

COMEUP 2022 sẽ có sự tham gia của khoảng 250 người trong các công ty khởi nghiệp và hệ sinh thái liên quan, đến từ 19 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Ấn Độ, Việt Nam và Tanzania.

Các quan chức Hàn Quốc và nước ngoài thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm Klaus Wehage, tác giả của cuốn sách ăn khách 'Global Class' và Giám đốc điều hành của công ty 10X Innovation Lab; Giám đốc điều hành Magnus Grimeland của công ty đầu tư toàn cầu, Antler; Giám đốc quản lý rủi ro Shou Wang của nền tảng quản lý nhân sự Deel; Giám đốc điều hành (CEO) Youngdeok Kim của tổ chức hỗ trợ tăng trưởng khởi nghiệp Banks Foundation for Young Entrepreneurs (D.CAMP), và Lia Kim, một biên đạo múa nổi tiếng, CEO của startup 1Million Dance Studio, sẽ tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục