Khánh thành nhà máy sản xuất pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc ở Ấn Độ

Hàn Quốc đã khánh thành nhà máy sản xuất pháo tự hành K-9 VAJRA(VAJRA-T), một phiên bản pháo tự hành K-9 Thunder (Thần Sấm) của quốc gia Đông Bắc Á tại Hajira, bang Gujarat, Ấn Độ.
Khánh thành nhà máy sản xuất pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc ở Ấn Độ ảnh 1Pháo tự hành K-9. (Nguồn: AFP)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 21/1 đưa tin, Hàn Quốc ngày 19/1 đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất pháo tự hành K-9 VAJRA(VAJRA-T), một phiên bản pháo tự hành K-9 Thunder (Thần Sấm) của quốc gia Đông Bắc Á tại Hajira, bang Gujarat, Ấn Độ.

Tham dự buổi lễ, Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) Wang Jung-hong đã thảo luận với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về các vấn đề trong hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

[Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ tuần tới]

Trong khuôn khổ hợp đồng ký năm 2017, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định nhập 100 khẩu K-9 VAJRA, phiên bản cải tiến từ K-9, để phù hợp với thời tiết và địa hình của Ấn Độ.

10 pháo tự hành K-9 đầu tiên bàn giao cho Ấn Độ được sản xuất tại Hàn Quốc. 90 khẩu còn lại dự kiến sẽ được sản xuất tại nhà máy của Ấn Độ dưới sự hỗ trợ công nghệ của Hàn Quốc.

Ấn Độ đang xúc tiến nhập khẩu vũ khí phòng không quy mô 3.000 tỷ won (2,6 tỷ USD).

Hiện tại, pháo phòng không tự hành K30 Biho của doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang cạnh tranh với thiết bị của Nga. Ấn Độ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong nửa cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục