Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, đối tượng Long khai chưa từng công tác trong lực lượng công an, do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục công an về sử dụng trái phép.
Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thế Long khai báo tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thế Long, sinh năm 1983, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện một đối tượng thường xuyên đến địa bàn huyện tự giới thiệu là cán bộ đang công tác trong lực lượng công an, có quan hệ thân thiết với nhiều người giữ chức vụ cao của các cấp, ngành và có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Khi đến địa bàn, tiếp xúc gặp gỡ, đối tượng Long thường mặc hoặc mang theo trang phục công an nhân dân để tạo lòng tin.

[Cảnh giác với hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản]

Ngày 15/3, Công an huyện Hữu Lũng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thế Long khi đối tượng đến nhà ông N.V.K (sinh năm 1970, trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng) để hướng dẫn viết đơn khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích trục lợi. Kiểm tra trên người, điện thoại của đối tượng, tổ công tác phát hiện nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi lừa đảo.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, đối tượng Long khai chưa từng công tác trong lực lượng công an, do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục công an về sử dụng trái phép.

Trước thời điểm bị bắt, đối tượng đã lừa đảo, nhận chạy án cho một người dân trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, chiếm đoạt 4,6 triệu đồng và đã sử dụng hết số tiền vào chi tiêu cá nhân.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục