Không để lụt tái diễn

Thủ tướng Thái khẳng định không để lụt úng tái diễn

Chính phủ Thái Lan triệu tập một cuộc họp chuẩn bị các tình huống đối phó với tình trạng lụt úng ở các tỉnh Đông Bắc và miền Trung.
Sau chuyến thị sát công tác phòng chống lụt bão vào cuối tuần qua, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trấn an người dân Thái Lan không cần phải lo ngại cảnh lụt úng tái diễn ở Bangkok, giống như hồi cuối năm 2011 bởi chính phủ đã chuẩn bị rất tốt các phương án phòng chống.

Chính phủ Thái Lan vừa triệu tập một cuộc họp với các ban ngành hữu quan ở thủ đô Bangkok để chuẩn bị các tình huống đối phó khi tình trạng lụt úng ở các tỉnh Đông Bắc và miền Trung đang bắt đầu xuất hiện.

Thủ tướng Yingluck cũng đã hối thúc Bộ Nội vụ, Trung tâm hỗ trợ thảm họa của Quân đội Thái Lan và các đơn vị quân đội khác thực thi nhiệm vụ hỗ trợ người dân một số vùng bị lụt úng.

Hiện tại, Trung tâm hỗ trợ thảm họa đã cử 1.500 nhân viên cùng các thiết bị và xe vận tải tới những nơi bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm gián đoạn các hoạt động thương mại tại các trung tâm của tỉnh Nakhon Sawan, Phichit và Phitsanulok ở miền Bắc Thái Lan, trong khi một số ngôi chùa cổ ở Ayutthaya, một tỉnh kề sát Bangkok, đã bắt đầu được ngăn xung quanh nhằm giảm thiểu thiệt hại vì nước lụt đang dâng lên.

Cục khí tượng thủy văn Thái Lan dự báo trong những ngày tới gió Tây Nam sẽ mang theo mưa lớn đổ vào các tỉnh Đông Bắc và miền Trung. Gió to có thể tạo ra nhiều đợt sóng cao tới 3m, do vậy, các tàu thuyền cần thận trọng trong hai ba ngày tới./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục