Không khí lạnh gây mưa rải rác tại khu vực Bắc Bộ

Ngày 30/4, các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có một bộ phận không khí lạnh nhỏ tác động đến thời tiết các khu vực này gây ra mưa rải rác.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Ngày 30/4, các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có một bộ phận không khí lạnh nhỏ tác động đến thời tiết các khu vực này gây ra mưa rải rác. Nhiệt độ giảm nhẹ trên khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Không khí lạnh cũng có khả năng mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh gây mưa rào và dông rải rác muộn hơn so với các tỉnh Bắc Bộ, nhưng kéo dài hơn.

Tại khu vực các tỉnh Nam Bộ, khối khí nhiệt đới đã tạo ra thời tiết ít mưa và khiến một số nơi ở miền đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày và đêm 30/4 như sau: Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; Ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục