Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh

Hiện nay, ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng chiều và đêm mai miền Bắc sẽ chuyển lạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm mai (9/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ và một số nơi ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ ngày mai ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc bộ từ gần sáng và ngày 10/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 10/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/4: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 30-32 độ C.

Phía đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25- 28 độ, phía nam có nơi 29-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục