Không quân Iran nâng cấp phi đội máy bay tiêm kích Mirage F1

IRIAF đã trang bị cho nhiều máy bay tiêm kích Mirage F1 các hệ thống radar cùng nhiều thiết bị khác được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước.
Không quân Iran nâng cấp phi đội máy bay tiêm kích Mirage F1 ảnh 1Một máy bay tiêm kích Mirage F1 của IRIAF . (Nguồn: presstv.com)

Ngày 15/2, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Phó Tư lệnh Không quân nước này (IRIAF), Chuẩn tướng Amir Vahedi, cho hay IRIAF đã trang bị cho nhiều máy bay tiêm kích Mirage F1 các hệ thống radar cùng nhiều thiết bị khác được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Phó Tư lệnh IRIAF cho biết thêm nước Cộng hòa Hồi giáo đã trang bị cho các máy bay chiến đấu này nhiều hệ thống vũ khí do họ tự chế tạo, có thể mang theo nhiều khí tài, trong đó có cả các tên lửa hành trình với tầm bắn lên tới 300km.

Những máy bay tiêm kích do Pháp chế tạo này có thể được triển khai thực hiện nhiều sứ mệnh trên không.

[Iran phô trương sức mạnh của lực lượng không quân trong buổi tập trận]

Mirage F1 cũng có thể được sử dụng trong hoạt động hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch trên bộ.

Ngoài các máy bay F-4, F-5, F-14 do Mỹ sản xuất, Iran có 24 chiến đấu cơ Mirage F1 do Pháp sản xuất.

Phi đội máy bay chiến đấu Mirage F1 của Không quân Iran hiện nay đều là những chiến đấu cơ bị phi công Iraq lái chạy sang Iran khi cuộc chiến vùng Vịnh nổ ra vào năm 1991./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục