Theo bộ trên, tính đến tháng 9/2011 đã có 48.242 công nhân Triều Tiên tớilàm việc tại khu công nghiệp Kaesong, tăng gần 4.000 người so với thời điểm cáchđó một năm.
Những số liệu này cho thấy hoạt động của khu công nghiệp Kaesong hoàn toànkhông bị ảnh hưởng bởi những lệnh cấm vận mà Seoul đã áp đặt với Bình Nhưỡng sauvụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010 và vụ đấu pháo giữa haimiền trên đảo Yeonpyeong tháng 11/2010.
Khu công nghiệp Kaesong được thành lập sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triềulần thứ nhất diễn ra tại Bình Nhưỡng năm 2000. Vì vậy, nó được coi như biểutượng hòa giải của hai miền Triều Tiên.
Khu công nghiệp được hoạt động bằng vốn, công nghệ của Hàn Quốc và sử dụngnguồn nhân công của Triều Tiên. Các sản phẩm sản xuất tại đây chủ yếu là quầnáo, đồ gia dụng, đồng hồ và một số vật dụng khác./.