Các nhà khoa học tin rằng việc quan sát bề mặt của hành tinh này có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về khả năng sinh tồn và sự tiến hóa của các hành tinh đá, giống như Trái Đất.
Hungary, Ba Lan, Đan Mạch, Iceland và đảo Madeira của Bồ Đào Nha không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm hoặc xác nhận tình trạng bệnh, thậm chí hầu hết không yêu cầu đeo khẩu trang.
Theo báo New York Times, mặc dù 52,2% dân số toàn cầu đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng tỷ lệ tiêm chủng cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa các quốc gia.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, trước Iceland, chưa có quốc gia châu Âu nào có số nữ nghị sỹ chiếm hơn 50%; quốc gia có tỷ lệ gần nhất với mức này là Thụy Điển với 47%.
Tỷ lệ tiêm chủng cao, hợp tác, chia sẻ dữ liệu và các giải pháp số đang giúp các nước từng bước khôi phục "ngành công nghiệp không khói" thông qua những "bong bóng du lịch," "hành lang xanh,"...
Tuy nhiên, Iceland vẫn duy trì các biện pháp hạn chế ở khu vực biên giới, yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính đối với những người muốn nhập cảnh.
Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu - điều mà thế giới đang nỗ lực kiềm chế thông qua một loạt chiến lược để giảm khí thải carbon.
Phần Lan khẳng định việc tiêm chủng vaccine của AstraZeneca không làm gia tăng nguy cơ đông máu ở nhóm người trên 65 tuổi, còn Iceland thông báo nối lại tiêm vaccine với nhóm người trên 70 tuổi.
Theo Văn phòng Khí tượng Iceland, hiện đợt phun trào trên chưa gây nguy hiểm ngay lập tức đối với người dân ở thị trấn Grindavik, cách khu vực núi lửa 8km hay cơ sở hạ tầng quan trọng.
Từ ngày 18/3, Iceland sẽ mở cửa biên giới cho toàn bộ du khách đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mà không cần phải trải qua xét nghiệm hoặc cách ly bắt buộc.