Belarus cam kết ngăn chặn tình trạng thả khinh khí cầu sang Litva
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.
Litva thông báo mở lại các cửa khẩu biên giới với Belarus, chấm dứt lệnh đóng cửa được áp dụng nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không do khinh khí cầu của các đối tượng buôn lậu.
Trong năm nay, Ukraine sẽ tiếp nhận đủ 42 xe bọc thép Patria 6x6 theo cam kết của Latvia và các phương tiện này sẽ sớm được bàn giao cho Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine.
Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố rằng việc mở lại các cửa khẩu biên giới không thể do Ba Lan hay Lítva đơn phương quyết định, mà cần phải có thỏa thuận song phương.
Hàng chục khinh khí cầu, được sử dụng để vận chuyển thuốc lá lậu, xâm nhập không phận khiến Sân bay quốc tế Vilnius ở thủ đô Vilnius của Litva phải tạm ngừng toàn bộ hoạt động.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tạm thời đưa máy bay cảnh báo và kiểm soát AWACS tới Litva để hỗ trợ NATO, trong bối cảnh nhiều UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận khu vực.
Nội các mới của Litva đã được Tổng thống Nauseda phê chuẩn sau khi Quốc hội thông qua, với cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tăng chi tiêu quốc phòng lên 5-6% GDP.
Bà Inga Ruginiene sẽ chính thức nhậm chức sau khi được Tổng thống ký sắc lệnh bổ nhiệm và sau đó cùng nội các của mình tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội.
Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh việc tái áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời là điều cần thiết để giảm thiểu dòng người di cư không được kiểm soát qua biên giới giữa Ba Lan và Đức.
Cộng hòa Séc, Litva và Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán công dân khỏi khu vực khi căng thẳng giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ 5 với các đợt tấn công qua lại quy mô lớn.
Tổng thống Litva Gitanas Nauseda bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị, chu đáo của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.
Tối 12/6/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Litva là dấu mốc lịch sử, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới và minh chứng cho sự tin cậy, gắn kết ngày càng cao giữa hai nước.
Tổng thống Litva Nauseda nhất trí cùng Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Litva là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Litva phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Litva tại Đông Nam Á, Tổng thống Gitanas Nauseda mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Sáng 12/6/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda.
Chuyến bay mang số hiệu VJ931 được thực hiện với các tiêu chuẩn cao nhất dành cho chuyên cơ, phục vụ đoàn lãnh đạo cấp cao Litva hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào tối 11/6.
Sáng 12/6/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Litva Gitanas Nauseda chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, sáng 12/6/2025, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda.
Sáng 12/6, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Gitanas Nauseda và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Gitanas Nauseda.
Một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân là Diễn đàn Doanh nghiệp Litva-Việt Nam tổ chức tại Khách sạn Melia (Hà Nội).
Tối 11/6, Tổng thống nước Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 12/6 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Litva tới Việt Nam trong nhiều năm qua, là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai nước.
Quan hệ Việt Nam-Litva là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được xây dựng và vun đắp trong hơn ba thập kỷ qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/3/1992.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Litva có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong lịch sử của một nguyên thủ quốc gia Litva.
Đại sứ Hà Hoàng Hải tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị vững chắc và nhu cầu phát triển tương hỗ, hợp tác Việt Nam-Litva sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong thời gian tới.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12/6.
Nhiều nước thành viên NATO cam kết hướng tới mục tiêu chi ít nhất 5% GDP cho các khoản đầu tư quốc phòng và liên quan đến quốc phòng để ứng phó với các mối đe dọa và thách thức ngày càng gia tăng.
Quả ngư lôi từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất, được phát hiện ở vị trí cách cảng Klaipeda của Litva khoảng 70km, sẽ được phá hủy trên biển sau khi được các cơ quan chức năng cho phép.
Litva dự định đào sâu các mương thủy lợi có thể dùng làm chiến hào, trồng rừng lại các khu vực biên giới và trồng cây dọc các tuyến đường chính để bảo vệ dân thường và quân đội.
Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần có sự tham gia của khoảng 3.700 binh sỹ từ nước chủ nhà Litva, cùng một nhóm tiểu đoàn hỗn hợp tiền phương của NATO đóng ở quốc gia Baltic này dưới sự chỉ huy của Đức.
Hoạt động rải mìn được đề xuất sẽ đóng vai trò là lớp phòng thủ bổ sung trong chiến lược cơ động của Litva, nhằm mục đích ngăn chặn về lâu dài các mối đe dọa tiềm tàng.