Trao tặng tủ sách tri thức và thư viện cho học sinh vùng cao Tuyên Quang
Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy và trò nhà trường, nhất là các học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.
Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy và trò nhà trường, nhất là các học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.
Hát Sình ca là thể loại dân ca trữ tình, nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, hấp dẫn, lâu đời của người Cao Lan. Sình ca là lối hát giao duyên giữa nam và nữ, hay tốp nam với tốp nữ.
Lễ hội nhảy lửa Pa Thẻn là điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần tôn vinh bản sắc các dân tộc, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang giàu truyền thống, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Giữa không gian hùng vĩ, trầm mặc của Cao nguyên đá Đồng Văn, sắc hoa Tam giác mạch nở từ những khe đá nhỏ, trắng trong lúc mới chớm nụ, rồi chuyển hồng phớt, cuối mùa ngả sang sắc tím đỏ đầy mê hoặc.
Với 74 con bò từ 37 thôn được tuyển chọn kỹ lưỡng đã tạo nên khung cảnh náo nhiệt giữa thung lũng, nơi tiếng người, tiếng bò hòa cùng tiếng loa nhộn nhịp.
“Rock-Tinh thần đá” không chỉ là một đêm nhạc, mà là một sản phẩm văn hoá du lịch, một hành trình kết nối, một câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng cao được khắc hoạ bằng âm nhạc.
Lễ hội Hoa Tam giác mạch được kỳ vọng giúp kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu “Miền đá nở hoa,” góp phần hoàn thành mục tiêu đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch trên 5.000 tỷ đồng.
Mùa hoa tam giác mạch nở rộ biến cao nguyên đá Hà Giang (Tuyên Quang) thành điểm đến hấp dẫn, sắc hoa hồng phớt trải dài sườn núi, thu hút du khách check-in, khám phá và quảng bá du lịch địa phương xa
Các ý kiến đề xuất tăng cường đào tạo, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bảo tồn và quảng bá di sản, coi đây là giải pháp trọng tâm để phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Bãi đá cổ Nấm Dẩn được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, là tư liệu quý giá, góp phần nghiên cứu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tri thức của cư dân cổ vùng núi phía Bắc.
Giải thưởng Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á 2025 khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng cao nguyên đá.
Những ngôi nhà trình tường cổ kính, được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không chỉ là nơi sinh sống mà còn phản ánh lối sống, tư duy, sự sáng tạo của đồng bào Lô Lô qua hàng thế kỷ.
Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.
Những nếp nhà sàn lợp lá cọ phủ kín rêu xanh, hòa quyện cùng mây trắng, ruộng bậc thang và những gốc chè Shan Tuyết cổ thụ, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, rất riêng của miền biên viễn.
Công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai nhằm mang đến cho nhân dân cả nước và du khách những trải nghiệm ấn tượng, sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với giá trị lịch sử, văn hóa Thành Tuyên.
Sáng 22/8, TTXVN tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống pháp(1952-1954) nơi đặt trụ sở Việt Nam Thông Tấn Xã giai đoạn 1952-1954.
Đầu hè năm 1954, khi tiếp nhận bản tin về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã gửi gắm lời dặn qua đồng chí giao liên Vũ Tiến Lực: “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi.”
Tuyên Quang luôn nỗ lực kết hợp bảo tồn giá trị lịch sử với những cách làm du lịch sáng tạo, để vừa thu hút du khách, vừa lan tỏa bản sắc riêng.
Không dùng ximăng hay thép sắt, người Mông trên vùng cao Tây Bắc tạo nên những ngôi nhà đất nện tường dày gần nửa mét, bền cả trăm năm, chứa đựng những bí mật về cách dựng nhà, xây tường độc đáo.
Chương trình “Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, thể hiện lòng tri ân và giữ vững truyền thống vẻ vang của lực lượng công an.
Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình là sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa, mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về văn hóa Tày.
Tại huyện Sơn Dương hiện có 4 Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính với gần 90 thành viên, trong đó có cả các em nhỏ mới chỉ 9-10 tuổi nhưng chơi đàn thuần thục và hát hay khiến du khách rất yêu thích.
Là dân tộc sống lâu đời trên vùng cao, người Pà Thẻn vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục của phụ nữ với màu sắc, họa tiết hoa văn đặc trưng, tạo nét độc đáo riêng.
Trực tiếp lên đường cứu trợ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc ở Lào Cai, Yên Bái hậu bão Yagi, Hoa hậu Đỗ Hà, Thùy Tiên và Team châu Phi đã không khỏi xót xa và nhói lòng trước hiện thực...
Những di sản văn hóa thể hiện qua trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng, phong tục, ngôn ngữ.. của người Sán Chay góp phần vào sự đa dạng trong bức tranh văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Lễ hội Thành Tuyên cùng Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch hấp dẫn của Tuyên Quang với du khách.
Erik và một số nghệ sỹ nổi tiếng khác đã đến thăm, trao quà cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Tuyên Quang có điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch văn hóa lịch sử với Khu Di tích Tân Trào; Du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên với Na Hang, Lâm Bình...
Lễ hội Ánh sáng Khinh Khí cầu Quốc tế sẽ diễn ra tại Tuyên Quang từ ngày 28-30/4, với sự kết hợp trình diễn của các ban nhạc Disc Jockey (DJ).
Trong đám cưới truyền thống của người Tày, nhà trai và nhà gái sẽ giao tiếp, đối đáp với nhau bằng những bài hát Quan làng đầy tinh tế, chứa đựng tri thức văn hóa về cách ứng xử trong đời sống.
Du khách được trải nghiệm tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam; thưởng thức trà Shan Tuyết Na Hang; tham quan cây di sản Việt Nam nghìn năm tuổi và tìm hiểu văn hóa dân tộc Dao Tiền.
Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với TTXVN trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động chính trị, thời sự của địa phương.
Chiều 26/2, Đoàn công tác của TTXVN do bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm.
Lễ hội Lồng Tông truyền thống của đồng bào Tày mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng của con người trong sự hòa hợp trời và đất, âm-dương, cầu mong cho mưa thuận gió hòa.
Tối 31/12, chương trình nghệ thuật "Tuyên Quang Chào Năm 2024" được tổ chức với chủ đề “Khát vọng thịnh vượng," thể hiện niềm tự hào về những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, quê hương.