Kiều bào bày tỏ tâm nguyện hướng về đất nước

Kiều bào dự Hội nghị người Việt ở nước ngoài đánh giá cao những chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người Việt ở nước ngoài.
Nhiều kiều bào về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đánh giá cao những chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ tâm nguyện hướng về quê hương đất nước bằng những hoạt động thiết thực.

Cho rằng việc tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất chứng tỏ Nhà nước luôn quan tâm tới kiều bào, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều Bỉ, bày tỏ hy vọng tại hội nghị này các kiều bào trên khắp thế giới sẽ đưa ra được nhiều kế sách phát triển đất nước.

Giáo sư Hưng cho biết với những chính sách của Đảng và Nhà nước, ông đã quyết định hồi hương và mở 2 trung tâm đào tạo cao học cho sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng uy tín của một giáo sư giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Liège, Giáo sư Hưng đã thuyết phục Chính phủ Bỉ và các đối tác châu Âu cấp học bổng cao học cho những sinh viên xuất sắc của Việt Nam. Nỗ lực gần 20 năm qua của ông đã giúp nền giáo dục Việt Nam có được trên 300 thạc sĩ và 20 tiến sĩ đạt trình độ quốc tế.

Với tư cách là thành viên của Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Canada và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều, chị Phùng Kim Vy cho rằng doanh nhân Việt kiều ngày càng được tạo điều kiện thuận lợi khi đầu tư về nước. Từ nhiều năm qua, chị liên tục đưa các đoàn Việt kiều về thăm đất nước, tìm hiểu đầu tư.

Ngoài việc đầu tư xây dựng khu resort The Cliff ở Mũi Né, Bình Thuận, chị Vy cho biết đang có ý định xây dựng trường đào tạo du lịch ở địa phương này. Theo chị, đây là nơi tập trung tới hơn 80 khu resort nên việc có một trường đào tạo du lịch chuyên nghiệp và được đầu tư dài hạn là rất cần thiết để đảm bảo sự cân đối trong chính sách phát triển du lịch của địa phương.

Nghệ sĩ Alain Vũ, kiều bào Pháp, bày tỏ mong muốn qua hội nghị lần này chị có thể tích lũy được nhiều cách làm hay của các văn nghệ sĩ khác để hoàn thành tốt hơn sứ mệnh “cầu nối văn hóa” giữa các nghệ sĩ trong nước với kiều bào.

Chị cũng cho rằng Nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa sự giao lưu giữa kiều bào trong và ngoài nước để kiều bào được tiếp cận và hiểu thấu đáo hơn về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Với tâm nguyện đó, trong nhiều năm qua, chị luôn cố gắng lựa chọn và dàn dựng những tiết mục văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc để vừa góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, vừa để các thế hệ con em người Việt Nam tại Pháp hiểu, yêu và thêm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Cũng hướng về quê hương, bà Phùng Tuệ Châu, Giám đốc Đài phát thanh Tiếng Quê hương tại Mỹ cho biết việc lập đài phát thanh này nhằm giới thiệu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng những thành tựu phát triển của đất nước, để “đối đầu với tiếng nói không trung thực của các đài đang chống đối Nhà nước Việt Nam”./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục