Kinh hoàng cả đàn 18 con voi mất mạng cùng lúc vì sét đánh ở Ấn Độ

Nguồn tin quan chức lâm nghiệp tại bang Assam nói rằng cả đàn 18 con voi châu Á đã chết sau trận mưa ở khu bảo tồn thiên nhiên Kondali thuộc bang này, với năm chú voi con.

Sét đánh được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một đàn voi 18 con ở vùng rừng Đông Bắc Ấn Độ.

Nguồn tin quan chức lâm nghiệp tại bang Assam nói rằng cả đàn 18 con voi châu Á đã chết sau trận mưa ở khu bảo tồn thiên nhiên Kondali thuộc bang này, với năm chú voi con.

[Thái Lan cứu hộ một đàn voi con bị kẹt bên dòng nước lũ]

Nhân viên kiểm lâm có mặt ở hiện trường hôm 14/5 đã bị sốc khi phát hiện xác 14 con voi ở đỉnh đồi. Bốn xác voi khác sau đó tiếp tục được tìm thấy ở dưới chân đồi. Thông tin sơ bộ cho thấy voi đã bị sét đánh dẫn tới tử vong.

Ấn Độ là nơi sinh sống của 50% tổng số voi châu Á. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, số lượng voi đã giảm vì mất môi trường sống, vì nạn săn trộm ngà voi và vì quản lý rừng thất thường./.

(Vietnam+)