Kon Tum phát hiện "ốc" lạ phá hoại rau màu

Loài sinh vật lạ trông giống loài ốc, nhỏ và dài như cây tăm, chỉ sau một đêm có thể ăn hết các mầm cây trên một diện tích 3.000m2.
Ngày 24/8, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum Đinh Quang San cho biết vừa qua, trên địa bàn thành phố Kon Tum mới xuất hiện loài sinh vật lạ, phá hoại rau màu.

Loài sinh vật lạ này trông giống như loài ốc và được phát hiện tại hộ nhà ông Lê Duy Bình, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum đã ăn hết mầm của tất cả hạt dưa leo. Sau một thời gian ngắn, loài “ốc lạ” này đã phá hoàn toàn 3.000m2 diện tích trồng dưa leo của hộ ông Bình.

Trạm bảo vệ thực vật thành phố Kon Tum đã gieo một số hạt giống như lạc, đậu xanh, đậu đen tại diện tích được phát hiện trên và chỉ sau 1 đêm tất cả các hạt có mầm đều bị ăn sạch.

Loài “ốc lạ” có hình dạng nhỏ và dài như cây tăm, đít nhọn, miệng không có nắp và ẩn nấp dưới các tầng đất và chỉ ăn mầm của các hạt giống.

Theo ông San, Chi cục đã sử dụng một số loại thuốc trừ ốc biêu vàng, phun và xịt đồng thời rắc vôi bột trộn với Basuđin hạt lên bề mặt ruộng nhưng loài này vẫn không chết.

Chi cục đã lấy mẫu gửi Cục Bảo vệ thực vật để xác định tên gọi, mức độ gây hại cũng như cách phòng trừ loài này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục