Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026, đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Mạnh Dương/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 916/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về Đảng. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8.

Quyết định nêu rõ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Lê Ngọc Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ngày 27/6 vừa qua, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cho ý kiến về việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lê Ngọc Khánh.

[Kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp]

Ông Lê Ngọc Khánh sinh ngày 10/5/1968, quê ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/1/1997.

Ông được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 7/5/2020.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh, ông Khánh là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục