Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cuba và Séc

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Séc đã tổ chức một cuộc míttinh kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cuba và Séc ảnh 1Quang cảnh buổi míttinh chính trị tại Học viện Quân sự cấp cao Cuba. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ngày 21/12, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017), Cục Đối ngoại Bộ Các lực lượng vũ trang Cuba (MINFAR) và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức một cuộc míttinh chính trị tại Học viện Quân sự cấp cao Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba, đã ôn lại những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ nhưng cũng rất anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 7 thập kỷ qua, cũng như ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thượng tá Vũ Thế Trung khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ là một bộ phận không thể tách rời và đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong mọi nhiệm vụ cách mạng.

Thượng tá Vũ Thế Trung cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Cuba anh em, đối với sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng, và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam nói chung.

Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại của MINFAR, Đại tá Hải quân Román Osvaldo Jiménez Ortega nêu bật ý nghĩa quốc tế to lớn của những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến giữ nước trong thế kỷ trước, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tá Jiménez Ortega cũng điểm lại những thành tựu trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, và bày tỏ tin tưởng đây sẽ tiếp tục là lĩnh vực phát huy tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc.

Dưới sự đồng chủ trì của Cục trưởng Cục Chính trị của MINFAR, Thiếu tướng Jorge Méndez de la Fe và Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành, hàng nghìn học viên quân sự thuộc nhiều binh chủng của Cuba và cán bộ nhân viên Việt Nam đang làm việc tại Cuba cũng đã thưởng thức những khúc hát dân gian, điệu nhảy truyền thống của Cuba và giai điệu cách mạng Việt Nam.

[Tái hiện 73 năm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tại Cộng hòa Séc]

Trong khi đó, tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Séc cũng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tại buổi lễ, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã ôn lại những nét chính về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 73 năm qua. Đại sứ khẳng định trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Séc được thiết lập cách đây 67 năm, đồng thời với việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc trước đây. Mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Séc hiện nay rất phát triển.

Séc giúp Việt Nam chủ yếu về lĩnh vực huấn luyện đào tạo, hợp tác khoa học-kỹ thuật, phát triển vũ khí, trang thiết bị quân sự. Mũi nhọn của sự hợp tác quốc phòng Việt-Séc nằm trong lĩnh vực tác chiến điện tử, không quân, tác chiến mạng và thông tin liên lạc. Đây vừa là thế mạnh của Séc vừa là định hướng phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục