Kỹ sư phần mềm hack công ty cũ với hy vọng được thuê trở lại làm việc

Sau khi bị đuổi việc, một kỹ sư phần mềm ở Ấn độ đã hack vào hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty cũ và xóa đi nhiều thông tin dữ liệu của công ty với hy vọng sẽ lấy lại công việc cũ của mình.

Sau khi bị đuổi việc, một kỹ sư phần mềm ở Ấn độ  đã hack vào hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty cũ và xóa đi nhiều thông tin dữ liệu của công ty với hy vọng sẽ lấy lại công việc cũ của mình.

Kỹ sư phần mềm này được xác định là Vikesh Sharma, từng làm kỹ sư phần mềm cao cấp trong một  công ty ở Ấn Độ cho đến khi bị sa thải vì bất đồng quan điểm về mức lương của anh ta.

Thay vì tiếp tục và tìm kiếm một công việc khác, Sharma bị cáo buộc đã cố gắng lấy lại công việc cũ của mình theo một cách rất khác thường.

Anh ta đã hack được cơ sở dữ liệu của ông chủ cũ và xóa hàng ngàn thông tin của bệnh nhân và khách hàng với hy vọng ông chủ cũ của anh ta sẽ liên lạc với anh ta để khắc phục tình hình.

Tuy nhiên kế hoạch của anh đã không được như ý muốn khi ông chủ cũ của anh phát hiện ra những vi phạm anh ninh trong hệ thống dữ liệu của công ty và đã liên lạc với cảnh sát.

Cảnh sát đã điều tra và theo dõi địa chỉ IP đang đăng nhập trái phép vào hệ thống và đã bắt quả tang tại trận khi Sharma đang cố gắng xóa thêm nhiều thông tin khác.

Vikesh Sharma đã bị bắt tại Old Maujpur hôm thứ Năm và thừa nhận tội lỗi của mình.

Theo lời thú nhận riêng của Vikesh Sharma, anh ta đã hack vào cơ sở dữ liệu của ông chủ cũ và xóa 18.000 mục nhập dữ liệu của bệnh nhân, thông tin thanh toán của khoảng 300.000 bệnh nhân và thực hiện khoảng 22.000 mục sai, tất cả đều hy vọng được gọi trở lại để khắc phục tình trạng này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục