Lại phát hiện rệp băng trong các lớp băng Nam Cực

Các nhà khoa học lại phát hiện loại rệp siêu nhỏ trong các lớp băng ở Nam Cực, bằng chứng về tác động của biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học NewZealand ngày 21/5 lại phát hiện thấy loại rệp siêu nhỏ trong các lớp băng ở NamCực.

Loài rệp băng này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1960, là bằng chứng chỉ sựtác động của hiện tượng biến đổi khí hậu, khi nền nhiệt độ ấm dần lên.

Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Waikato (New Zealand), cho biết việc tái pháthiện loại rệp đuôi bật màu trằng, chỉ dài 1 milimét là vô cùng quan trọng. Sinhvật yếu ớt này vẫn có thể sống sót, là bằng chứng chỉ ra tác động của hiện tượngbiến đổi khí hậu trong lục địa đóng băng này.

Nhiệt độ đang ấm dần lên đã giúp các loài sinh vật cổ sống trong băng có cơ hội"tái sinh."

Nhà nghiên cứu Kristi Bennett đã xác định được hai loại rệp và đang nỗ lực tìmkiếm tất cả các cư dân bọ đuôi bật trong băng, nhằm tìm ra cách thức để bảo tồnchúng.

Bà Bennett nói "chúng ta có thể sử dụng yếu tố di truyền học để xác định cáchđây bao lâu hai cư dân bọ đuôi bật sống sót. Điều này có thể cung cấp bằng chứngchỉ ra điều gì đã xảy ra với cảnh quan sinh thái ở đây này.

Trước đó, giáo sư Casey Hubert thuộc Đại học Newcastle (Anh) cùng các đồng sự đãphân tích một quần thể vi khuẩn trong các mẫu trầm tích dưới đáy biển Bắc BăngDương.

Các nhà khoa học đã dự đoán rằng vi khuẩn sẽ trở nên rất linh hoạt hơnkhi nhiệt độ tăng lên 20 độ C (tương đương với 68 độ F)./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục