Lạng Sơn: Kịp thời cấp cứu 5 người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông

Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng điều động xe cứu thương cùng một bác sỹ và 2 điều dưỡng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để sơ cứu, đưa những người bị thương về Trung tâm để cứu chữa.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Với tinh thần khẩn trương, tận tâm, trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh, các y bác sỹ Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời cấp cứu 5 trường hợp bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh vào sáng sớm 27/2.

Thầy thuốc ưu tú, bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Độ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng cho biết, khoảng hơn 5 giờ ngày 27/2, Trung tâm nhận được cuộc gọi khẩn cấp đề nghị hỗ trợ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông, đơn vị đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp.

Trung tâm điều động xe cứu thương cùng một bác sỹ và 2 điều dưỡng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để sơ cứu, đưa những người bị thương về Trung tâm để cứu chữa.

Trung tâm huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và đội ngũ 30 cán bộ y bác sỹ, điều dưỡng vào vị trí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh.

Khi vào viện, khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, 5 nạn nhân đều trong tình trạng sốc đa chấn thương đã được chuyển đến Khoa Ngoại; trong số này có 4 người bị gãy xương đùi, kèm theo nhiều tổn thương phức tạp khác.

Trước diễn biến nặng của các ca bệnh, lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia hội chẩn, đánh giá tình trạng từng bệnh nhân để đưa ra phương án xử trí tối ưu, đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ biến chứng.

Các bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên khẩn trương tiến hành cấp cứu, xử trí ban đầu, giảm đau, cố định xương gãy. Đồng thời, triển khai các chỉ định cận lâm sàng cần thiết như chụp X-quang, siêu âm, xét nghiệm máu… nhằm đánh giá toàn diện mức độ tổn thương.

“Tính mạng của người bệnh là trên hết nên lãnh đạo Trung tâm yêu cầu trong thời gian nhanh nhất phải cấp cứu kịp thời giúp bệnh nhân tránh được các nguy cơ diễn biến xấu liên quan đến sức khỏe, tính mạng. Công tác phối hợp giữa các khoa, phòng được thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng. Nhờ đó, chỉ trong khoảng 90 phút, các bệnh nhân đều đã được xử lý vết thương, hồi sức, truyền máu,” bác sỹ Nguyễn Thế Độ thông tin.

Để đánh giá chuyên sâu mức độ các chấn thương của người bệnh và theo nguyện vọng của gia đình, Trung tâm hỗ trợ cử 10 cán bộ (2 cán bộ/bệnh nhân) đi cùng xe cứu thương theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong suốt quá trình di chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 5 giờ ngày 27/2, tại Km76, Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm (44 chỗ) biển kiểm soát 37G-001.41 chạy trên Quốc lộ 1 hướng Hà Nội-Lạng Sơn chở khoảng 9-10 người trên xe và xe khách (16 chỗ) biển kiểm soát 29B-113.77 chạy theo hướng ngược lại chở khoảng 6 khách trên xe.

Vụ va chạm mạnh khiến bà Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) ngồi ở ghế phụ xe 16 chỗ tử vong, 5 người khác cũng trên xe khách 16 chỗ đều ở tỉnh Lạng Sơn bị thương nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục