Lạng Sơn: Xử lý các vi phạm về đất đai tại Cửa khẩu Tân Thanh

Ban quản lý Cửa khẩu Tân Thanh cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng, lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các hộ lấn chiếm vỉa hè, tuyến đường trong khu vực cửa khẩu.
Lạng Sơn: Xử lý các vi phạm về đất đai tại Cửa khẩu Tân Thanh ảnh 1Khu xây dựng trái phép tại Cửa khẩu Tân Thanh. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 9/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình quản lý đất đai và đầu tư xây dựng tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Ông Nguyễn Công Trưởng yêu cầu huyện Văn Lãng quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền xã Tân Thanh tiếp tục tuyên truyền, thông báo đến từng hộ dân không tự ý san gạt, cơi nới, xây dựng trái phép các công trình; đồng thời, tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép thuộc khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, khu Khả Phong.

Đồng thời, huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể, theo lộ trình để giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại Sài Gòn-Tân Thanh do Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long làm chủ đầu tư.

[Bình Thuận tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về bất động sản]

Ban quản lý Cửa khẩu Tân Thanh cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng, lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các hộ lấn chiếm vỉa hè, tuyến đường trong khu vực cửa khẩu, có sơ đồ cụ thể từng hộ; xây dựng kế hoạch chỉnh trang, khắc phục những tồn tại trên để đảm bảo mỹ quan cửa khẩu.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Phan Hồng Tiến cho biết khu vực cửa khẩu Tân Thanh, hiện có 12 dự án đang hoạt động ổn định nhưng vẫn còn 9 hạng mục chưa đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích được cho thuê; 2 dự án đã đầu tư nhưng hiện nay đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tạm ngừng đầu tư; 2 dự án chưa triển khai đầu tư xây dựng; 5 dự án liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu đầu tư bằng nguồn vốn nhà đầu tư là các doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được triển khai tích cực.

Cụ thể, công trình đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) đã hoàn thành phục vụ lễ thông xe ngày 21/3/2019, giá trị thực hiện còn lại khoảng 2 tỷ đồng. Công trình cổng cửa khẩu kết hợp nhà kiểm soát của lực lượng liên ngành đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động, hiện còn hạng mục máy phát điện chưa hoàn thành.

Lạng Sơn: Xử lý các vi phạm về đất đai tại Cửa khẩu Tân Thanh ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng kiểm tra thực tế tại hiện trường. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Về xử lý các công trình trái phép tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, khu vực biên giới gần mốc 1089 (Lọ Bon) xã Tân Thanh, kết quả kiểm tra cho thấy có 2 hộ gia đình xây dựng 11 kho và 3 gian nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp. Sau khi được tuyên truyền vận động, đến nay 2 hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với một số hộ dân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khu vực thôn Nà Han (xã Tân Thanh), có 5 trường hợp vi phạm. Trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại lần cuối, nếu các hộ không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Tại buổi làm việc, một số giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện tốt khâu giải phóng mặt bằng các dự án tại khu vực cửa khẩu; quản lý quy hoạch khu vực cửa khẩu; giải quyết các trường hợp vi phạm trong lấn chiếm, san gạt, xây dựng công trình trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục