Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết tại một số cơ sở tôn giáo

Ngày 9/1, Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà một số cơ sở tôn giáo, chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp đón Tết.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết tại một số cơ sở tôn giáo ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Giám Luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 9/1, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà một số cơ sở tôn giáo, chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp đón Tết Quý Mão 2023.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã đến thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm Việt Nam Quốc tự và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua; cho rằng, bằng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn dân tộc, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đồng tâm hiệp lực, chung sức vượt qua những khó khăn, thử thách tạo nên những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước. 

[Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm, chúc Tết tại tỉnh Hà Giang]

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc các chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni, phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và chung sức đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đến thăm chúc Tết các chức sắc Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự đóng góp của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố, các chức sắc, chức việc Giáo hội Công giáo Việt Nam đã luôn đoàn kết, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giai đoạn phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch. 

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cùng chung tay cùng với thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của thành phố…

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo thành phố, các chức sắc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tòa Tổng Giám mục thành phố bày tỏ niềm vui, tự hào trước những thành tựu kinh tế-xã hội mà thành phố và đất nước ta đã đạt được trong năm qua; khẳng định quyết tâm thực hiện tinh thần hành đạo “đồng hành cùng dân tộc,” tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục