Lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản mong muốn thời kỳ hợp tác mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với các nỗ lực chung, quan hệ Trung-Nhật hiện nay đã trở lại quỹ đạo bình thường và có xu hướng phát triển tích cực.
Lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản mong muốn thời kỳ hợp tác mới ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 25/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm chính thức Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tờ Nhân dân Nhật báo cho biết tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định với các nỗ lực chung, quan hệ Trung-Nhật hiện nay đã trở lại quỹ đạo bình thường và có xu hướng phát triển tích cực.

Hai bên cần tuân thủ các nguyên tắc được xác định trong 4 văn kiện đã ký, kiên trì theo đuổi đường lối hòa bình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đạt bước phát triển mới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình mới, mức độ phụ thuộc lẫn nhau của hai nước gia tăng, trong khuôn khổ đa phương cũng có thêm nhiều lợi ích và mối quan tâm chung.

Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi chiến lược, nắm vững sự phát triển và chủ trương chiến lược của nhau, thực hiện nhận thức chung “là đối tác chiến lược, không đe dọa lẫn nhau,” tăng cường sự tin cậy lẫn nhau.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, phát huy hết tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Việc cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường” sẽ tạo không gian mới thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

[Thủ tướng Shinzo Abe mong Chủ tịch Trung Quốc thăm Nhật Bản]

Ngoài ra, theo ông, hai bên cần tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước; tích cực giao lưu trong lĩnh vực an ninh, tạo mối quan hệ an ninh song phương mang tính xây dựng; gia tăng hợp tác quốc tế nhằm mở rộng lợi ích chung; thúc đẩy nhất thể hoá kinh tế khu vực, bảo vệ chủ nghĩa đa phương, kiên trì thương mại tự do.

Lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản mong muốn thời kỳ hợp tác mới ảnh 2Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 25/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mong muốn thông qua chuyến thăm này, hai bên có thể mở ra thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ song phương. Hai bên cần thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, không đe dọa lẫn nhau, cùng đóng góp cho hoà bình ổn định quốc tế, khu vực và bảo vệ thương mại tự do.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ Trung Quốc đẩy mạnh cải cách mở cửa, tăng cường trao đổi đoàn, kiểm soát thỏa đáng bất đồng giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường,” bao gồm cùng khai thác thị trường thứ ba.

Cùng ngày, tại một diễn đàn ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của Thủ tướng Abe và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường, các doanh nghiệp Nhật Bản và Trung Quốc đã ký kết các thỏa thuận xúc tiến hơn 50 dự án, trong đó có dự án phát triển một thành phố thông minh ở Thái Lan.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Abe bày tỏ hy vọng tạo dựng một môi trường “ba bên cùng thắng,” trong đó, Tokyo và Bắc Kinh chung tay thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước thứ ba.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe nhấn mạnh sự cần thiết phải có “các chuẩn quốc tế" để đảm bảo đầu tư cơ sở hạ tầng cởi mở, minh bạch và hiệu quả về mặt kinh tế, đồng thời cho rằng cũng cần tính đến tình hình tài chính của các nước nhận đầu tư.

Phát biểu trên của Thủ tướng Abe được cho là thể hiện chủ trương của Nhật Bản thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, bền vững trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở và tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục