Lắp đặt thành công bao hơi 1B Nhà máy Mông Dương 1

Lắp đặt thành công bao hơi Nhà máy Mông Dương 1

Sau năm giờ thực hiện, bao hơi số 1B Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đã được lắp đặt thành công vào vị trí an toàn trên độ cao 46m.
Ngày 26/8, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức lắp đặt bao hơi số 1B Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 tại Quảng Ninh.

Theo Lilama, đây là thiết bị rất quan trọng của nhà máy nhiệt điện, nặng 160 tấn, dài hơn 23m, đường kính 1,805m, đánh dấu mốc tiến độ bắt đầu chuyển sang lắp đặt thiết bị áp lực.

Sau năm giờ thực hiện, bao hơi số 1B Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đã được lắp đặt vào vị trí an toàn trên độ cao 46m.

Hiện tại Lilama đã huy động khoảng 1.500 người tập trung lắp đặt vách lò hơi, chế tạo các thiết bị phục vụ thi công nhà máy.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc cung cấp vật tư còn chậm, Lilama phải thành lập một đội chuyên nghiệp để tập trung lắp ráp, chế tạo thiết bị kịp thời khi vật tư cập cảng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 là một trong hai nhà máy của Trung tâm Điện lực Mông Dương, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Nhà thầu Hyundai Engineering and Construction Co.Ltd (Hàn Quốc) làm tổng thầu.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 gồm hai tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.080MW với sản lượng điện phát hàng năm 6,5 tỷ kWh; được xây dựng trên diện tích 55 ha thuộc thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 sử dụng nhiên liệu than, công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, phù hợp với các loại than Antracite có chất lượng thấp của Việt Nam.

Đây là công nghệ hiện đại tiên tiến, công suất, hiệu suất cao, chi phí hợp lý và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Nhu cầu tiêu thụ than cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 khoảng 3 triệu tấn/năm.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 của nhà máy dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại vào khoảng quý 1/2015, tổ máy số 2 sẽ đưa vào vận hành vào quý 3/2015./.

Hoàng Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục