Lập kỷ lục bán hàng hơn 10 triệu xe, Toyota vẫn khó khăn tại Nhật

Tập đoàn Toyota cho biết chắc chắc sẽ tiêu thụ trên 10 triệu xe trên thị trường thế giới trong năm 2014 tuy nhiên tiêu thụ của Toyota tại thị trường Nhật Bản sẽ giảm khoảng 10%.
Lập kỷ lục bán hàng hơn 10 triệu xe, Toyota vẫn khó khăn tại Nhật ảnh 1Xe của Toyota bày bán ở Los Angeles (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Toyota, bao gồm cả hai thương hiệu do Toyota sở hữu là Daihatsu và Hino, cho biết chắc chắc sẽ tiêu thụ trên 10 triệu xe trên thị trường thế giới trong năm 2014.

Vào năm tài khóa 2013, kéo dài từ 1/4/2013-30/3/2014, Toyota đã tiêu thụ được trên 10 triệu xe/năm, song đây là lần đầu tiên Toyota tiêu thụ được trên 10 triệu xe tính theo năm dương lịch. Đây cũng là kỷ lục đầu tiên của làng chế tạo ôtô thế giới.

Theo số liệu Toyota công bố ngày 24/12, trong 11 tháng đầu năm, tập đoàn này bán được 9,3 triệu xe. Số xe dự kiến tiêu thụ trong tháng 12/2014 đạt 800 xe.

Chỉ tính riêng tháng 11, riêng Toyota đã tiêu thụ được 640.000 xe tại các thị trường nước ngoài, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ 20 tăng trưởng liên tiếp. Doanh số bán hàng tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ tăng mạnh và trở thành đầu tàu đóng góp cho đà phát triển của Toyota.

Tiêu thụ ở thị trường châu Á thậm chí còn giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 208.000 xe do thị trường Thái Lan và In donesia sụt giảm. Tiêu thụ tại Trung Quốc vẫn được duy trì ổn định, song không tăng.

Tương tự, tiêu thụ ở thị trường Nhật Bản trong tháng 11 chỉ đạt 119.000 xe, giảm 8,5% so với cùng kỳ và là tháng thứ tám liên tiếp giảm. Dự kiến tiêu thụ của Toyota tại Nhật Bản trong năm nay sẽ giảm khoảng 10% so với năm ngoái.

Toyota cũng đặt kỳ vọng duy trì mức tiêu thụ trên 10 triệu xe trong năm 2015 với việc đưa ra nhiều mẫu xe mới, chú trọng xe thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu như xe sử dụng nhiên liệu hydro, cải tiến và đổi mới những mẫu xe đã trở nên phổ biến như Prius động cơ lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.