Lầu Năm Góc: Triều Tiên không thể từ bỏ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt

Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên không thể từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như những hệ thống phân phối và khả năng sản xuất, ngay cả khi Mỹ-Triều đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa.
Lầu Năm Góc: Triều Tiên không thể từ bỏ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt ảnh 1Tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Sputniknews đưa tin ông Guy Roberts, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các chương trình quốc phòng hạt nhân, hóa học và sinh học, nhận định cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên không thể từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như những hệ thống phân phối và khả năng sản xuất, ngay cả trong trường hợp Washington và Bình Nhưỡng đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về răn đe hạt nhân vào hôm 14/2, ông Roberts cho hay: "Cộng đồng tình báo thế giới vẫn tiếp tục cho rằng họ (Triều Tiên) không thể từ bỏ những kho vũ khí hủy diệt hàng loạt, các hệ thống phân phối và những khả năng sản xuất. Chúng tôi tiếp tục giám sát sự không nhất quán trong hoạt động đối với lời cam kết phi hạt nhân hóa của họ."

"Nếu trên thực tế ngay cả khi chúng tôi đạt được một số thỏa thuận về phi hạt nhân hóa, thì vẫn sẽ là một thách thức lớn trong việc tạo nên một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hủy diệt hàng loạt."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng hy vọng một "tiến triển thực sự" về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên trong "một vài tuần tới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục