Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Thành phốHồ Chí Minh cho biết trong lễ hội năm nay, lượng khách dự kiến tham quan là hơn1 triệu lượt người, lượng trái cây tiêu thụ dự kiến trên 1.000 tấn, với giá rẻhơn giá thị trường từ 20% đến 40%.
Nét độc đáo nhất của lễ hội năm nay là toàn công viên Suối Tiên sẽ trởthành “Chợ nổi trái cây” với 70 gian hàng của các nhà vườn đến từ 15 tỉnh, thànhtrong cả nước, với những chiếc thuyền chở 45 chủng loại trái cây tươi ngon, đượcbày bán trên các cung đường lễ hội.
Các loại trái cây đặc sản, nổi tiếng từng vùng miền được giới thiệu tronglễ hội có xoài lê Cù lao Dung, thanh long Chợ Gạo, bưởi Tân Triều, xoài cát HoàLộc, sơri Gò Công, mận An Phước, chôm chôm Long Khánh... Tham gia lễ hội năm naycó thêm nhiều loại trái mới lạ, hấp dẫn như khóm Cầu Đúc, vải thiều, bơ ĐắkLắk... Đặc biệt có loại Trái Thần kỳ của Tiền Giang (sau khi ăn trái cây này thìbất cứ loại thức ăn nào khác có vị chua hay đắng đều cảm thấy ngọt).
Tham dự lễ hội năm nay có hai đơn vị nước ngoài tham gia là Hiệp hội Táocủa Mỹ và Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Trung, với bảy gian hàng trưng bàygiới thiệu táo Mỹ và đặc sản trái cây tỉnh Quảng Tây, Quảng Châu, Châu Hồng Hàcủa Trung Quốc.
Tại lễ hội còn diễn ra Hội thi “Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây,” Hộithi “Trái cây ngon-an toàn,” Ẩm thực trái cây, Triển lãm sinh vật cảnh, trưngbày “Hạt giống thần kỳ,” Lễ hội diễu hành trái cây, các chương trình biểu diễnvăn hóa nghệ thuật và các trò chơi dân gian./.