Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2011 hút khách

Hàng chục nghìn người dân từ các địa phương đã đổ về tham gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Thực hiện tiết kiệm nên lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, tại phường Núi Sam, thịxã Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2011 không có lễ khai hội sôi động như nhữngnăm trước đây.

Năm nay, lễ hội vẫn diễn ra các nghi thức chính bắt đầu từ 16 giờ ngày 24/5, kếthợp với lễ hội đường phố sôi động, có sự tham gia biểu diễn của hàng chục đoànlân sư rồng và các đoàn nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên Giang vàcác huyện, thị, thành trong tỉnh.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2011 diễn ra trong 5 ngày, từ 24-28/5, gồm các nghi thức chính lễ như lễ phục hiệnrước tượng bà, lễ tắm bà, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc.

Trong thời gian này, tại nhiều nơi trong thị xã cũng tổ chức các hoạt động thểthao, văn nghệ hát bội, đua thuyền... sôi nổi để phục vụ nhân dân, khách hànhhương.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút đông nhất số lượng du khách tham quan,hành hương, chiếm 80% lượng du khách đến với An Giang hàng năm, tương đươngtrên 3 triệu lượt người.

Trong ngày 24/5, hàng chục nghìn người dân từ các địa phương đã đổ về tham gialễ hội.

Hiện nay, công an phường đã cùng với Công an thị xã Châu Đốc và Công an tỉnh AnGiang bố trí lực lượng tuần tra canh gác nghiêm ngặt 24/24 giờ tại các điểm nóngđường bộ và các bến phà, bến tàu; sắp xếp và hướng dẫn hành khách đi đúng tuyến;dừng đỗ tàu, xe đúng nơi quy định, điều tiết không để ách tắc giao thông vàphòng ngừa bọn xấu lợi dụng gây mất an ninh, trật tự trong những ngày lễ./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trao chứng nhận Lễ hội Yến sào Khánh Hòa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Vinh danh tri thức dân gian nghề Yến sào Khánh Hòa

Di sản Yến sào không chỉ là giá trị văn hóa mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng. Nghề Yến sào tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.