Lễ hội vùng Lim: Quảng bá hình ảnh và con người quê hương Kinh Bắc

Lễ hội vùng Lim tại Bắc Ninh diễn ra trong hai ngày 2-3/2 (tức ngày 12-13 tháng Giêng năm Quý Mão), trong đó ngày 13 tháng Giêng là chính hội tại ba xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim.
Lễ hội vùng Lim: Quảng bá hình ảnh và con người quê hương Kinh Bắc ảnh 1Các liền chị hát dân ca Quan họ tại 12 lán trong ngày hội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Sau ba năm liên tục (từ năm 2020-2022) không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 2/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), Lễ hội vùng Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chính thức diễn ra, thu hút hàng nghìn người du xuân, trảy hội, thưởng thức dân ca quan họ Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du Nguyễn Đại Đồng cho biết Lễ hội vùng Lim diễn ra trong hai ngày 2-3/2 (tức ngày 12-13 tháng Giêng năm Quý Mão), trong đó ngày 13 tháng Giêng là chính hội tại ba xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim), thị trấn Lim.

Năm 2023, lễ hội diễn ra với phần lễ tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim vào ngày 12 tháng Giêng; rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim vào ngày 13 tháng Giêng.

Bên cạnh các hoạt động phần lễ, Ban tổ chức tổ chức nhiều hoạt động phần hội như: tổ chức các lán hát dân ca quan họ tại trung tâm đồi Lim, các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội; lễ cắt băng khánh thành Hồ điều hòa Vân Tương, tổ chức các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí, bắn pháo hoa tại Hồ điều hòa Vân Tương…

Tại các khu vực khác diễn ra các hoạt động thi cờ người, bóng chuyền hơi; tổ chức các canh hát quan họ truyền thống tại các nhà chứa quan họ; hát quan họ tại các cửa đình, cửa chùa, hát dưới thuyền…

Lễ hội vùng Lim: Quảng bá hình ảnh và con người quê hương Kinh Bắc ảnh 2Các liền anh, liền chị trình diễn màn hát giao duyên quan họ trong ngày hội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Để du khách được “thỏa lòng” với tình yêu dân ca quan họ Bắc Ninh, Ban tổ chức dựng tám lán hát quan họ, tổ chức hát quan họ tại nhà các nghệ nhân… để du khách có dịp tìm hiểu văn hóa quan họ Bắc Ninh, góp phần đưa quan họ trường tồn và lan tỏa.

[Về xứ Kinh Bắc nghe câu dân ca quan họ, nghe lời hát giao duyên]

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được chú trọng. Ban tổ chức xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng làm mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông.

Công an huyện Tiên Du huy động 100% lực lượng, chia thành 25 tổ chốt tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại khu vực lễ hội, trụ sở Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du và các khu vực lân cận.

Ban tổ chức cũng dựng 20 nhà vệ sinh tạm, 60 thùng rác lưu động, thường xuyên dọn vệ sinh trên khu vực đồi Lim và các trục đường xung quanh khu vực lễ hội.

Đặc biệt, không gian Lễ hội vùng Lim năm 2023 được Ban tổ chức mở rộng, ngoài đồi Lim còn có hồ điều hòa Vân Tương. Khu văn hóa ẩm thực, các dịch vụ kinh doanh dịch vụ được quy hoạch ở khu vực hồ điều hòa Vân Tương, dành không gian trên đồi Lim cho du khách thưởng thức quan họ.

Các dịch vụ trông giữ xe, ăn uống đều được Ban tổ chức yêu cầu niêm yết giá, thường xuyên phối hợp với Đội quản lý thị trường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình nâng giá, ép giá đối với du khách về chơi hội; kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tệ nạn xã hội...

Lễ hội vùng Lim: Quảng bá hình ảnh và con người quê hương Kinh Bắc ảnh 3Những miếng trầu têm cánh phượng được các liền chị chuẩn bị mời du khách thập phương. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Đoàn Thanh niên huyện Tiên Du huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; bố trí lực đoàn viên, thanh niên tham gia tổ cứu hộ phòng chống đuối nước, phát nước miễn phí cho người dân, du khách trảy hội…

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày đầu diễn ra Lễ hội vùng Lim, hàng nghìn du khách đến du xuân, trảy hội với tâm trạng phấn khởi, tự hào.

Lễ hội vùng Lim được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Tiên Du; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người quê hương Kinh Bắc đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Việc tổ chức lễ hội nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn những danh nhân lịch sử văn hóa và những anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước…/.

Lễ hội vùng Lim: Quảng bá hình ảnh và con người quê hương Kinh Bắc ảnh 4Dòng người trẩy hội Lim Xuân Quý Mão. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục