



Tối 22/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Thủ đô Bucharest lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Romania.
Nhà nghiên cứu Enzo Sim Hong Junm đã rất mong chờ để dõi theo buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau hơn 4 tháng chuẩn bị, đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp cùng với lực lượng Quân đội, các Bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức thành công lễ kỷ niệm.
Cùng với đoàn các đảng, các nước sang dự Lễ Kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo Việt Nam.
Ngày 29/4, tại thủ đô Budapest, trong không khí trang trọng và ấm áp, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary.
Chương trình gồm phần trình diễn của trực thăng và tiêm kích chiến đấu; chương trình diễu binh của 4 khối Nghi trượng, 36 khối diễu binh của Quân đội và Công an, diễu hành của 12 khối quần chúng.
Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ lời tri ân sâu sắc về những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ nhiệt thành mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Nhà báo Fiorda nhấn mạnh chiến thắng ngày 30/4/1975 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc trong lịch sử đấu tranh anh dũng bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền của nhân dân Việt Nam.
Trường Sa hôm nay không chỉ là “pháo đài thép giữa lòng Biển Đông" mà còn là một địa phương phát triển mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba bày tỏ ấn tượng với quá trình thống nhất của Việt Nam và nhận định việc hòa hợp Bắc-Nam sau khi bị chia cắt là bài học về sự khéo léo chính trị.
BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với nhân dân Việt Nam anh em.
Sáng 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã diễn ra trên các tuyến đường trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ phối hợp, tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ năm 2024-2025.
Cựu chiến binh Lương Khuyến Giang, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi khi nhắc đến những năm tháng chiến đấu gian khổ ở chiến trường miền Nam, ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm xúc động khó tả.
Ông Bensalem Mohamed khẳng định, Đảng FLN luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Algeria.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Đảng FSLN, nhân dân Nicaragua sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới.
Phó Chủ tịch Đảng PSUV khẳng định Venezuela rất coi trọng vị thế quốc tế ngày càng quan trọng và quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.
Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến đấu kiên cường 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Nhân tố chính trị, tinh thần trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giữ vai trò nền tảng, chủ đạo, định hướng cho các lực lượng cách mạng tham gia chiến dịch thống nhất về ý chí và hành động.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Sáng 30/4, tại TP.HCM, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) diễn ra trọng thể và đầy cảm xúc.
Sáng 30/4, tại Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), không khí chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và tràn đầy khí thế.
Thủ tướng đề nghị hai nước Việt Nam-Tanzania tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; mong sớm được đón Tổng thống Samia Suluhu Hassan và Thủ tướng Kassim Majaliwa thăm Việt Nam.
Chính khách Peru khẳng định học thuyết chiến tranh nhân dân - đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam - là một hiện tượng học thuật được nghiên cứu sâu rộng tại nhiều học viện quân sự trên thế giới.
Giáo sư Masaaki khẳng định Chiến thắng 30/4 hiện thân cho lý tưởng "độc lập, thống nhất và tự quyết" và là điểm tham chiếu quan trọng trong các cuộc thảo luận về chủ quyền và công lý cho đến ngày nay.
Sau 50 năm thống nhất, Việt Nam từ nước nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập tiệm cận trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu.
Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Tự hào về Đảng quang vinh và những chiến công vĩ đại của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng nỗ lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, các đơn vị tại đảo Trường Sa đã diễu binh biểu dương lực lượng, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.
Đại sứ David Fernández Puyana đề cập tới chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, coi đây là một chính sách hiệu quả trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động và nguy cơ khó lường.