L​HQ kêu gọi cứu trợ cho 8,4 triệu người cận kề nạn đói ở Yemen

8,4 triệu người tại Yemen đang cận kề nạn đói và việc phong tỏa các các cảng của Yemen đang hạn chế các nguồn cung cấp nhiên liệu, lương thực và thuốc men khiến tình hình ngày càng tồi tệ.
L​HQ kêu gọi cứu trợ cho 8,4 triệu người cận kề nạn đói ở Yemen ảnh 1Điều trị cho một em bé bị suy dinh dưỡng ở thành phố cảng Hodeidah, Yemen ngày 5/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Yemen, ông Jamie McGoldrick đã kêu gọi các bên đối địch ở Yemen tạo điều kiện cho hàng cứu trợ tiếp cận 8,4 triệu người đang cận kề nạn đói tại quốc gia Trung Đông này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông McGoldrick nói rằng liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia đứng đầu đang chiến đấu chống lại phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen đã tiến hành phong tỏa các cảng của nước này hồi tháng trước, sau khi một quả tên lửa được bắn sang thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

[Máy bay của liên quân tấn công phiến quân Houthi ở thủ đô Yemen]

Theo quan chức Liên hợp quốc, tình trạng phong tỏa đã được nới lỏng song tình hình vẫn rất tồi tệ.

Trong một tuyên bố, ông McGoldrick nêu rõ việc tiếp tục phong tỏa các cảng của Yemen đang hạn chế các nguồn cung cấp nhiên liệu, lương thực và thuốc men, làm cho tình hình ngày càng tồi tệ và khiến cho số người cần cứu trợ ngày một tăng mạnh.

Ông nói thêm: "Cuộc sống của hàng triệu người Yemen, bao gồm 8,4 triệu người đang cận kề nạn đói, đang phụ thuộc vào khả năng của chúng ta tiếp tục cung cấp lương thực, nước sinh hoạt, dịch vụ y tế...".

Liên quân Arab đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí và tên lửa cho lực lượng Houthi thông qua cảng chính Hodeidah, nơi phần lớn nguồn cung lương thực vào Yemen được vận chuyển qua. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nói rằng các cáo buộc của Mỹ và Saudi Arabia là "không có cơ sở".

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng tại Yemen đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới tại quốc gia Trung Đông này. Liên quân Arab do saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự tại Yemen từ tháng 3/2015, sau khi lực lượng Houthi tiến xuống thành phố cảng Aden ở miền Nam và buộc Tổng thống Mansour Hadi cùng toàn bộ chính phủ của ông phải lưu vong tại Saudi Arabia.

Xung đột và bạo lực tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời gây nên đại dịch tả với hơn 1 triệu người mắc bệnh.

Chính phủ Mỹ ngày 8/12 cũng đã kêu gọi liên quân Arab tạo điều kiện để hàng cứu trợ nhân đạo tới được người dân Yemen thông qua tất cả các cảng biển và sân bay Sanaa của nước này.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đã cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá gần 638 triệu USD cho Yemen trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 9/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục