Trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/10, Hội đồng Bảo an gồm 15 nước ủy viên đãnhất trí thông qua một nghị quyết cho phép ISAF "tiến hành mọi biện pháp cầnthiết" để hoàn thành nhiệm vụ cho tới thời hạn chót rút quân vào ngày31/12/2014.
ISAF, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, được thànhlập để tiến hành các chiến dịch chống phiến quân tại Afghanistan và giúp củng cốlực lượng an ninh của nước này.
Cùng ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ của NATO tại thủ đô Brussels, TổngThư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen đã khen ngợi những nỗ lực của ISAF do đã giúpAfghanistan đạt được nhiều tiến bộ trong 10 năm qua, đặc biệt trong việc chốngchủ nghĩa khủng bố.
Mục đích cốt lõi của NATO tại Afghanistan là giúp đỡ chính quyền duy trìan ninh trên khắp đất nước để quốc gia Tây Nam Á này không còn là “thánh địa”của lực lượng khủng bố.
Quá trình chuyển giao sứ mệnh bảo đảm an ninh từ ISAF cho Lực lượng quốcgia Afghanistan được bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm2014, khi tất cả các lực lượng tác chiến nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan.
Tuy nhiên, theo Tổng Thư ký NATO, tổ chức này vẫn duy trì một đoàn côngtác nhằm tiếp tục trợ giúp sự phát triển của Lực lượng an ninh quốc giaAfghanistan.
Mỹ, nước đóng góp nhiều binh lính nhất trong ISAF, có lộ trình đến năm2014 sẽ rút phần lớn trong tổng số 57.000 quân nhân hiện đang triển khai trongcuộc chiến Afghanistan và sẽ giữ lại ở đó từ 8.000-10.000 binh sỹ cùng một sốcăn cứ quân sự.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về quy chế cho số binh sỹ Mỹ ở lại này nhiềulúc đã rơi vào bế tắc khi Mỹ yêu cầu có một điều khoản miễn trừ cho binh sỹ vàcác nhà thầu Mỹ đối với luật pháp nước sở tại.
Với tình trạng bế tắc kéo dài một năm qua này, nhiều chuyên gia dự báo cókhả năng chính quyền Barack Obama sẽ lại thất bại trong cuộc thương lượng vớiAfghanistan như đã từng thất bại với Iraq, dẫn tới việc phải rút toàn bộ binh sỹra khỏi quốc gia này.
Cũng trong ngày 10/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông quamột nghị quyết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Cộng hòa Trung Phi.
Nghị quyết trên kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chuẩn bị mộtbáo cáo trong vòng 30 ngày về các phương án tăng viện cho một lực lượng châu Phiquy mô nhỏ đang có mặt tại Cộng hòa Trung Phi, nơi quân nổi dậy đã lật đổ tổngthống hồi tháng Ba vừa qua./.