LHQ thông qua nghị quyết về văn hóa trách nhiệm

Nghị quyết khẳng định mọi thay đổi trong cơ cấu Ban Thư ký LHQ và ngân sách các chương trình phải được Đại hội đồng thông qua trước.
Ngày 10/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về văn hóatrách nhiệm trong toàn hệ thống Liên hợp quốc.

Nghị quyết khẳng định mọi thay đổi trong cơ cấu của Ban Thư ký Liên hợp quốcvà ngân sách các chương trình của Liên hợp quốc phải được Đại hội đồng thông quatrước.

Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc xác định các biệnpháp rõ ràng và bằng văn bản cụ thể về chế độ trách nhiệm, quản lý trên cơ sởhiệu quả, xử lý các rủi ro kinh doanh và kiểm soát nội bộ thông qua lãnh đạo cấpcao của Ban Thư ký Liên hợp quốc.

Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh các báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợpquốc về các vấn đề này lâu nay thiếu bằng chứng đầy đủ để hiểu rõ hơn quá trìnhduyệt xét toàn diện của hệ thống đối với các quyền lực được ủy nhiệm, cũng nhưthiếu bằng chứng cụ thể cho thấy các hợp đồng với các quan chức cao cấp của Liênhợp quốc thực sự tăng cường chế độ trách nhiệm. Đại hội đồng Liên hợp quốc yêucầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc cần có các biện pháp cụ thể để khắc phục các khiếmkhuyết trong các lĩnh vực này.

Các nước thành viên Liên hợp quốc khẳng định nghị quyết vừa được Đại hội đồngLiên hợp quốc thông qua nhằm tạo ra một Liên hợp quốc hiệu quả hơn và hướngnhiều hơn tới các nước thành viên. Chế độ trách nhiệm và giám sát chỉ có thể đạtđược trong môi trường tôn trọng chủ quyền của các nước thành viên Liên hợp quốcvà tính đến lợi ích và quan điểm đa dạng của các nước.

Tất cả các nước cần đượctham gia vào quá trình hoạch định các biện pháp chính sách và Đại hội đồng Liênhợp quốc, cơ quan đại diện cao nhất của Liên hợp quốc, phải là trung tâm của quátrình này.

Các nước không liên kết tại Liên hợp quốc bác bỏ quan điểm của nhiều nướcphát triển cho rằng thông qua nghị quyết về chế độ trách nhiệm bằng cuộc bỏphiếu tại Đại hội đồng có thể phá hoại các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc.

Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng thông qua nghị quyết về chi phí sửa chữa lớntrụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ tăng cao đáng ngạc nhiên và không thể giảithích được tới 433 triệu USD, tăng 23% so với mức đã được phê chuẩn trước đây.Các nước thành viên Liên hợp quốc đặc biệt lo ngại về sự thiếu minh bạch vàthiếu thông tin kịp thời về tiến độ của dự án.

Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc báo cáo Đại hộiđồng về tiến độ của dự án, tiến hành kiểm toán các tình huống dẫn đến tăng chiphí để báo cáo Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 67, đồng thời cho phép Tổng Thưký tìm kiếm các cam kết tài chính 135 triệu USD cần thiết để thực hiện dự ántrong năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục