Liên đoàn Arập phản đối đề xuất an ninh của Mỹ

AL đã phản đối đề xuất của Mỹ cho phép Israel duy trì hiện diện quân sự trên đường biên giới phía Đông của Palestine.

Ngày 21/12, Liên đoàn Arập (AL) đã phản đối đề xuất của Mỹ, về việc cho phép Israel duy trì hiện diện quân sự trên đường biên giới phía Đông của nhà nước Palestine tương lai.

Động thái này đặt ra một thách thức đối với nỗ lực của Mỹ, trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa các bên vào tháng 4/2014.

Tại một cuộc họp khẩn cấp theo đề xuất của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng Thư ký AL Nabil Elaraby khẳng định rằng thỏa thuận hòa bình sẽ thất bại, khi có sự hiện diện của người Israel tại nhà nước Palestine tương lai.

Theo đó, đề xuất an ninh của Mỹ là một cái cớ giúp cho Israel đạt được nhu cầu bành trướng, cũng như đảm bảo cho việc Israel tiếp tục kiểm soát vùng biên giới với Jordan.

Trước đó, các quan chức Palestine cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng đề xuất để Israel kiểm soát đường biên giới tương lai của Palestine với Jordan trong vòng ít nhất 10 năm, nhằm giải tỏa những quan ngại của Tel Aviv về khả năng các phiến quân và vũ khí đi qua khu Bờ Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Abbas đã bác bỏ điều này và cho biết có thể chấp nhận việc quân Mỹ triển khai tại đây.

Tiến trình đàm phán hòa bình Palestine-Israel đã tiếp tục từ tháng 7 vừa qua sau 3 năm trì hoãn, song liên tục gặp phải trở ngại do Tel Aviv mở rộng các khu định cư ở những vùng đất chiếm đóng, mà người Palestine muốn là thủ đô nhà nước độc lập của họ trong tương lai.

Trong một diễn biến liên quan, THX cho biết theo một tuyên bố chung ngày 21/12, các ngoại trưởng Liên đoàn Arập đã đổ lỗi cho Israel về những trở ngại mà tiến trình hòa bình Trung Đông đang đối mặt thông qua việc không ngừng mở rộng hoạt động định cư và sát hại những người Palestine không vũ trang.

Sau hội nghị bất thường được tổ chức theo đề nghị của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, các ngoại trưởng Arập đã yêu cầu Mỹ, nước bảo trợ cho tiến trình đàm phán, gây sức ép buộc Israel ngừng hoạt động định cư ở những vùng đất chiếm đóng để tạo điều kiện đạt được hòa bình. Họ cũng cảnh báo về những nguy cơ có thể hủy hoại hòa đàm “bắt nguồn từ các chính sách, thói quen và sự gây hấn liên tục của Israel đối với người Palestine.”

Các ngoại trưởng Arập cũng tái khẳng định yêu cầu thành lập nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem dựa trên các đường biên giới năm 1967./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục