Liên hợp quốc viện trợ 50.000 tấn bột mỳ giúp Liban vượt qua khó khăn

Trước khi xảy ra vụ nổ ở Beirut, Chính phủ Liban vẫn chưa có kho dự trữ lúa mỳ chiến lược nào, trong khi toàn bộ những kho dự trữ lương thực của tư nhân đã bị phá hủy.
Liên hợp quốc viện trợ 50.000 tấn bột mỳ giúp Liban vượt qua khó khăn ảnh 1Beirut tan hoang sau vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 11/8, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Chương trình Lương thực thế giới (WFP) sẽ viện trợ 50.000 tấn bột mỳ cho Liban để hỗ trợ nước này ổn định nguồn cung lương thực sau vụ nổ tại khu cảng ở thủ đô Beirut làm 158 người thiệt mạng trong tuần trước.

Theo hãng tin Reuters trước khi xảy ra vụ nổ trên, Chính phủ Liban vẫn chưa có kho dự trữ lúa mỳ chiến lược nào, trong khi toàn bộ những kho dự trữ lương thực của tư nhân đã bị phá hủy trong vụ nổ. Do đó, số bột mỳ do WFP viện trợ sẽ giúp Liban ổn định nguồn cung lương thực và đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt lương thực.

Dự kiến, đợt viện trợ đầu tiên của WFP gồm 17.500 tấn bột mỳ sẽ được chuyển đến Liban trong vòng 10 ngày. Các kho dữ trữ lúa mỳ hiện nay của Liban ước tính sẽ đáp ứng các nhu cầu trong vòng 6 tuần. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Liban sau khi vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, vốn đã phá hủy bến cảng cùng một phần của thành phố này.

Theo số liệu của Liên hợp quốc ít nhất 15 cơ sở y tế, trong đó có 3 bệnh viện lớn, đã bị phá hủy nghiêm trọng trong vụ nổ. Ngoài ra có hơn 120 trường học bị hư hại nặng, dẫn tới nguy cơ gián đoạn việc học của 55.000 trẻ em.

Liên hợp quốc ước tính trong 3 tháng tới, chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho Liban cần 117 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ y tế, chỗ trú ẩn, thực phẩm và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục