Liên minh châu Âu cân nhắc đợt trừng phạt mới đối với Nga

Một số nhà ngoại giao cho biết lệnh cấm đối với dầu mỏ có thể thực hiện được sau cú đảo ngược chính sách của Đức cho rằng nó quá rắc rối và có khả năng gây hại cho nền kinh tế Đức.
Liên minh châu Âu cân nhắc đợt trừng phạt mới đối với Nga ảnh 1Người dân đổ xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Hague, Hà Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 1/5, các nguồn tin tiết lộ Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất một lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga theo từng bước, như một phần của đợt trừng phạt mới đối với Nga.

Các nhà ngoại giao cho biết Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan vạch ra các biện pháp trừng phạt cho 27 quốc gia thành viên EU áp dụng, đang chuẩn bị văn bản dự thảo và có thể gửi cho các nước thành viên sớm nhất là vào ngày 4/5.

Một số nhà ngoại giao cho biết lệnh cấm đối với dầu mỏ có thể thực hiện được sau cú đảo ngược chính sách của Đức, nước từng chống lại biện pháp này, cho rằng nó quá rắc rối và có khả năng gây hại cho nền kinh tế Đức.

[EU lên kế hoạch áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ Nga vào cuối năm 2022]

Các nguồn tin cho hay, để xoa dịu những hoài nghi, EC sẽ đề xuất áp dụng lệnh cấm trên trong vòng từ 6-8 tháng, điều này giúp các quốc gia có thời gian đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ của họ.

Việc thông qua lệnh cấm trên, đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của các quốc gia thành viên, vẫn vấp phải những trở ngại. Hungary dự kiến hứng chịu sự phản đối mạnh mẽ do nước này phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin.

Các quốc gia khác cũng lo ngại rằng lệnh cấm đối với dầu mỏ sẽ làm tăng giá cả, khi giá tiêu dùng đang tăng mạnh do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục