Liên tiếp phá các sới bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Từ 1/4 đến nay, lực lượng công an Đà Nẵng và An Giang đã liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc vi phạm pháp luật và Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.
Liên tiếp phá các sới bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội ảnh 1Các đối tượng liên quan cùng tang vật liên quan bị Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt giữ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Từ 1/4 đến nay, lực lượng công an Đà Nẵng và An Giang đã liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc vi phạm pháp luật và Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. 

Ngày 6/4, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tụ tập đánh bạc xảy ra trên địa bàn thành phố từ ngày 1/4 (ngày đầu tiên của đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19).

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe các đối tượng khác.

Chiều 1/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại căn nhà số 24 đường An Thượng 20 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) tập trung đông người, lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ập vào, bắt quả tang gần 20 người đang đánh bạc theo hình thức xóc đĩa ăn tiền.

[Bắt quả tang 9 đối tượng đá gà ăn tiền giữa mùa dịch COVID-19]

Các đối tượng đã hốt hoảng tìm cách phi tang và tháo chạy, một số chạy lên tầng 3, nhảy sang nhà hàng xóm tìm cách thoát thân. Hậu quả, 1 con bạc ngã xuống đất tử vong, 1 đối tượng bị thương, 1 đối tượng chạy trốn và đang bị Công an truy xét, lực lượng chức năng tạm giữ 14 đối tượng tại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, 2 đối tượng tổ chức đánh bạc là Trương Văn Lợi (sinh năm 1984, ngụ tổ 5, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Phạm Văn Trí (sinh năm 1990, ngụ tổ 11A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), các con bạc còn lại đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…

Từ ngày 20/3, Trương Văn Lợi thuê căn nhà số 24 đường An Thượng 20, mở quán cà phê. Ngày 31/3, Lợi và Trí rủ các con bạc tới địa điểm trên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để thu tiền xâu.

Đến chiều 1/4, sòng bạc tiếp tục hoạt động thì bị lực lượng chức năng triệt phá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ xóc đĩa, 1 bộ bầu cua (dùng để đánh bạc) và các tang vật khác liên quan. Bước đầu các đối tượng thừa nhận vi phạm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố và tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan.

Cũng trong sáng 6/4, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu trên địa bàn 2 xã Cần Đăng và Bình Hòa, huyện Châu Thành, bắt quả tang 17 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 15 ngày 5/4, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đá gà và lắc tài xỉu tại một bãi đất trống thuộc tổ 16, ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng.

Tại hiện trường, Công an đã bắt quả tang 11 đối tượng liên quan cùng tang vật gồm: 2 con gà đá, 2 cặp cựa, 1 bộ lắc tài xỉu, 9 điện thoại di động, 14 xe máy, 50.000 đồng trên chiếu bạc và thu giữ 7.750.000 đồng tiền mặt trên người các đối tượng.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 5/4, tại bãi đất trống thuộc tổ 29, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa, phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang “sát phạt” nhau bằng hình thức đá gà.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 con gà đá, 10 cặp cựa, 10 cuộn băng keo, 4 điện thoại di động và hơn 4,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cũng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tại các vùng nông thôn, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả nhất, đúng theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai vụ việc nêu trên đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục