Lỗ nặng, VNSteel tạm dừng bán CP cho cổ đông chiến lược

Lỗ lũy kế năm 2012 và 2013 của Tổng công ty Thép là 830 tỷ đồng, do vậy VNStreel muốn tạm dừng phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Số lỗ lũy kế hai năm 2012 và 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) lên đến 830 tỷ đồng, do vậy VNSteel muốn tạm dừng việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Thông tin trên được ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 do VNSteel tổ chức ngày 25/4, tại Hà Nội.

Giải tích rõ hơn điều này, ông Kháng cho rằng, sự ảm đạm của thị trường chứng khoán và tài chính trong nước đã khiến việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, ngành thép trong nước chịu sức ép cạnh tranh lớn, nhiều doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả khiến sự quan tâm đầu tư vào sản xuất kinh doanh thép của các nhà đầu tư tiềm năng bị giảm sút. Do vậy, ông Kháng cho rằng việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ trong giai đoạn hiện nay chưa phù hợp.

Trước đó, khi tiến hành IPO vào năm 2011, đã có 4 nhà đầu tư là các nhà sản xuất thép quốc tế gửi thư bày tỏ sự quan tâm và mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của VNSteel, đó là: Nippon Steel Corp (Nhật Bản), Marubeni Itochu Steel Inc (Nhật Bản), Novolipetsk Steel (Nga) và Evraz Group SA (có trụ sở chính tại Luxembourg và hoạt động tại nhiều nước trên thế giới).

Tuy nhiên, theo ông Kháng, cho đến thời điểm này việc tăng vốn điều lệ và bán cổ phần cho các đối tác chiến lược mới chỉ dừng ở bước hoàn thiện hồ sơ lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng phương án chào bán cổ phần.

Báo cáo kiểm toán cho thấy, tổng doanh thu năm 2013 của Tổng công ty Thép đạt 11.649 tỷ đồng, hoàn thành 68,5% kế hoạch năm (giảm 2,2% so với năm 2012), số lỗ là 289,9 tỷ đồng. Nếu cộng dồn với mức lỗ năm 2012 là 538 tỷ đồng thì hai năm liên tiếp thì số lỗ xấp xỉ 830 tỷ đồng.

Nguyên nhân được lãnh đạo Tổng công ty chỉ ra là do chưa kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường nên tiêu thụ thép giảm mạnh. Bên cạnh đó, mô hình công ty mẹ vừa trực tiếp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh vừa quản lý các danh mục đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết như hiện nay không còn phù hợp, làm giảm tính chủ động của các đơn vị trực thuộc.

Để làm ăn hiệu quả, trong phương hướng hoạt động năm 2014, VNSteel đã trình đại hội cổ đông phương án tách hai công ty sản xuất là Công ty Thép miền Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tiến tới việc thoái vốn để chuyến đổi thành công ty cổ phần hoặc bán toàn bộ công ty này.

Sau khi bỏ phiếu, đại hội đã tán thành báo cáo kết quả hoạt động năm 2013; kế hoạch kinh doanh, phương hướng hoạt động năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. Đại hội cũng bỏ phiếu tán thành việc tạm dừng bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, cũng như việc tách hai công ty Thép miền Nam và Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên như tờ trình của Hội đồng quản trị đưa ra.

Năm 2014, Tổng công ty Thép Việt Nam dự kiến doanh thu thuần đạt 12.702 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt xấp xỉ 36 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục