Lo ngại nguy cơ lạm phát tăng cao là vô căn cứ

Hiện nay chưa có biểu hiện gì về nguy cơ lạm phát quá một con số và Việt Nam đủ khả năng để kiểm soát lạm phát trong mục tiêu đề ra.

Chiều 3/3, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ông LêĐức Thúy, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia khẳng định, đảm bảo giữlạm phát năm 2010 ở mức 7% theo mục tiêu Quốc hội đề ra là việc làm khó.

Tuy nhiên, theo hai ông, nói rằng không thể đạt được mục tiêu này là không có cơ sở và diễn biến tăng giátiêu dùng 2 tháng đầu năm 2010 không có yếu tố bất thường.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, thông báo kết quả cuộc họp Chính phủ tháng2 diễn ra ngày 2-3/3, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Namtiếp tục đà phục hồi và giữ được tăng trưởng cao.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịchvụ tăng trưởng tốt; tỷ lệ nhập siêu nằm trong ngưỡng an toàn của hoạt động điềuhành kinh tế vĩ mô; các chính sách tiền tệ, tài khóa được Chính phủ điều hànhmột cách hài hòa.

Ông Lê Đức Thúy cho biết, Chính phủ đã nghe Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, BộTài chính; Ngân hàng Nhà nước phân tích tình hình lạm phát, nguy cơ và biện phápphòng ngừa lạm phát.

Theo đánh giá của các cơ quan này, hiện nay chưa có biểu hiện gì về nguy cơlạm phát quá một con số và với những chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Chính phủtrong điều hành kinh tế vĩ mô, Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát lạm pháttrong mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc và ông Lê Đức Thúy nhấn mạnh, bên cạnh việc áp dụngcác chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, cần có những biện pháp để trấn an, xóabỏ tâm lý lo ngại vô căn cứ của các doanh nghiệp và nhân dân về khả năng lạmphát tăng cao.

Chính phủ cũng đảm bảo đợt tăng vừa qua về giá điện, giá than bán cho sảnxuất điện sẽ là đợt tăng giá duy nhất trong năm 2010 về mặt hàng này.

Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ có những biện pháp kiểm soát chặt chẽcác mặt hàng thiết yếu như sắt, thép, ximăng, xăng dầu... kiểm soát nhập siêubằng những biện pháp phù hợp với pháp luật và những cam kết quốc tế./.

Xuân Khu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục