London phấn đấu là thành phố xanh nhất thế giới

Thị trưởng thành phố London Boris Johnson ngày 18/5 đã vạch kế hoạch đưa thủ đô này trở thành thành phố xanh và sạch nhất trên Trái Đất khi Thế Vận hội Olympic diễn ra ở đây vào năm 2012, và cam kết giảm 60% lượng khí thải CO2 vào năm 2025.

Thị trưởng thành phố London Boris Johnson ngày 18/5 đã vạch kế hoạch đưa thủ đô này trở thành thành phố xanh và sạch nhất trên Trái Đất khi Thế Vận hội Olympic diễn ra ở đây vào năm 2012, và cam kết giảm 60% lượng khí thải CO2 vào năm 2025.

Thủ đô nước Anh mong muốn nhân dịp tổ chức Thế Vận hội để làm xanh và cải thiện chất lượng không khí tại thành phố.

Vấn đề của London là khí thải của 8.300 chiếc xe bus sử dụng động cơ diesel đã lỗi thời và 32.000 chiếc taxi chạy bằng dầu diesel cần được thay thế bằng xe điện, cùng với đó là tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà thương mại.

Ông Johnson đã bày tỏ sự say mê đối với chiếc xe đạp và cho biết sẽ thúc đẩy việc xây dựng đường dành riêng cho người đi xe đạp vòng quanh London.

Ông cũng kêu gọi các thành phố trên thế giới nỗ lực điện hóa các phương tiện giao thông nội đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục