Long An tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư

Singapore hiện đang đứng thứ nhất về vốn đầu tư trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có hợp tác đầu tư vào tỉnh Long An với 62 dự án, tổng vốn trên 4 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pang Te Cheng. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pang Te Cheng. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 16/7, ông Pang Te Cheng, tân Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác giữa Singapore và tỉnh Long An.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, tỉnh Long An là cửa ngõ, nơi kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, địa phương hiện có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế một cách toàn diện nhờ vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch mang đặc trưng của vùng sông nước.

Singapore hiện đang đứng thứ nhất về vốn đầu tư trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có hợp tác đầu tư vào tỉnh Long An với 62 dự án, tổng vốn trên 4 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Singapore tập trung chủ yếu các ngành công nghiệp điện, may mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm công nghiệp và chế biến sản phẩm nông nghiệp; hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa và cho thuê nhà xưởng...

Doanh nghiệp của Singapore có vốn đầu tư lớn tại Long An như Vinacapital Gs Energy Pte. Ltd (LNG 1, 2), Sea Fund I Investment 2, Japfa comfeed, Logistics Logos Long An, Nam Thuận logistics, Koda Indochine...

Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã có, tỉnh Long An mong muốn doanh nghiệp Singapore tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp-đổi mới sáng tạo-đô thị-dịch vụ-công nghệ cao tại Long An.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Long An, nhất là trên các lĩnh thế mạnh của doanh nghiệp Singapore như công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng xanh; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị; y tế; công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, điện tử; phát triển thị trường tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp.

Tỉnh cam kết tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và luôn đồng hành hỗ trợ các dự án, bảo đảm các nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định khi triển khai dự án tại Long An.

Ông Pang Te Cheng, Tân Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng những thành quả đạt được thời gian qua và tiềm năng phát triển của tỉnh Long An trong tương lai; đồng thời tin tưởng rằng trên cương vị của mình, ông sẽ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, hợp tác về mọi mặt giữa Singapore và Việt Nam; trong đó có tỉnh Long An ngày càng gắn bó và có hiệu quả thiết thực hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.