Malaysia đồng ý giao tùy viên quốc phòng cho New Zealand xét xử

Tùy viên quốc phòng Malaysia tại New Zealand Muhammad Rizalman Ismail sẽ bị dẫn độ trở lại New Zealand vào ngày 24/10 để phục vụ việc xét xử do bị cáo buộc tấn công một phụ nữ nước sở tại.
Malaysia đồng ý giao tùy viên quốc phòng cho New Zealand xét xử ảnh 1Tùy viên quốc phòng Malaysia tại New Zealand Muhammad Rizalman Ismail. (Nguồn: straitstimes.com)

Tờ New Straits Times của Malaysia số ra ngày 23/10 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tùy viên quốc phòng Malaysia tại New Zealand, ông Muhammad Rizalman Ismail sẽ bị dẫn độ trở lại New Zealand vào ngày 24/10 để phục vụ việc xét xử do bị cáo buộc tấn công một phụ nữ nước sở tại.

Theo bộ trên, hai sỹ quan quân đội Malaysia và hai sỹ quan cảnh sát New Zealand sẽ dẫn độ Muhammad Rizalman Ismail trở lại New Zealand.

Tuyên bố cho hay Chính phủ Malaysia tin tưởng rằng Rizalman Ismail sẽ được xét xử một cách công bằng.

Muhammad Rizalman đã bị bắt giữ hôm 9/5 khi đang công tác tại Đại sứ quán Malaysia ở Wellington (New Zealand) vì bị cáo buộc bám theo một phụ nữ 21 tuổi về nhà và tấn công cô ta. Theo đó, đối tượng này bị buộc tội trộm cắp và tấn công với ý định hãm hiếp. Mỗi hành vi này có thể bị phạt lên tới 10 năm tù giam.

Muhammad Rizalman đã sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao và về nước hôm 22/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiểu sử Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Tiểu sử Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan vào ngày 15-16/5./.

Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), tối 9/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới

Chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan đến Việt Nam sau 11 năm - là dịp quan trọng để hai bên đưa mối quan hệ đó tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.