Malaysia giải ngân gói hỗ trợ đặc biệt cho dân bị ảnh hưởng của dịch

Khoản hỗ trợ 1,1 tỷ ringgit (hơn 265 triệu USD) trong tổng số 3,1 tỷ ringgit đã được chuyển đến các ngân hàng để thanh toán cho người dân Malaysia trong đại dịch COVID-19 năm 2021.
Malaysia giải ngân gói hỗ trợ đặc biệt cho dân bị ảnh hưởng của dịch ảnh 1Kiểm tiền ringgit của Malaysia tại một quầy giao dịch tiền tệ ở Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 6/9, các khoản hỗ trợ giai đoạn một thuộc Chương trình Hỗ trợ đặc biệt cho người dân Malaysia trong đại dịch COVID-19 năm 2021 (BKC 2021) bắt đầu được giải ngân nhằm giúp giảm bớt gánh nặng của người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Khoản hỗ trợ 1,1 tỷ ringgit (hơn 265 triệu USD) trong tổng số 3,1 tỷ ringgit đã được chuyển đến các ngân hàng để thanh toán cho BKC.

Các hộ gia đình thuộc diện nghèo sẽ nhận được 1.300 ringgit (313,4 USD), người cao tuổi và người độc thân sẽ nhận 500 ringgit. Đối với các hộ gia đình thuộc diện B40 (nhóm 40% số người có thu nhập thấp - thu nhập hộ gia đình dưới 5.000 ringgit/tháng) sẽ nhận được 800 ringgit, người cao tuổi và người độc thân sẽ nhận 200 ringgit, trong khi những hộ gia định thuộc diện M40 (nhóm 40% số người có thu nhập trung bình - thu nhập hộ gia đình dưới 9.000 ringgit) sẽ nhận được 250 ringgit, người cao tuổi và người độc thân sẽ nhận 100 RM.

[Malaysia: Biến thể Delta chiếm 100% số ca được giải trình tự gene]

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính và các Ngân thương mại, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết BKC sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 10 triệu người, tập trung vào các nhóm trên, người cao tuổi, người vô gia cư thu nhập dưới 2.500 ringgit.

Ông bày tỏ hy vọng những khoản trợ giúp này sẽ phần nào giúp giảm những khó khăn của người dân trong đại dịch COVID-19. Ông cho biết các đợt giải ngân tiếp theo sẽ được tiếp tục trong tháng tới.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Malaysia vào tháng 3/2020, chính phủ nước này đã công bố bảy gói hỗ trợ kinh tế với tổng trị giá lên đến 91 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là gói hỗ trợ kinh tế đầu tiên của chính phủ mới của Thủ tướng Isamail vừa nhậm chức ngày 21/8 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục