Malaysia lấy 45 mẫu ADN để giúp nhận dạng nạn nhân MH17

Bộ Y tế Malaysiađã lấy 45 mẫu ADN từ thân nhân của những người đã bị thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi .
Malaysia lấy 45 mẫu ADN để giúp nhận dạng nạn nhân MH17 ảnh 1Đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân vụ máy bay MH-17 đỗ trong một địa điểm do chính phủ Ukraine kiểm soát tại Kharkiv ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Malaysia S. Subramaniam cho biết, Bộ đã lấy 45 mẫu ADN từ thân nhân của những người đã bị thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17/7 vừa qua ở Ukraine.

Các mẫu ADN được lấy từ những người có quan hệ ruột thịt với các nạn nhân như cha mẹ, con cái và các anh chị em.

Trước đó, hãng Malaysia Airlines đã thông báo rằng 43 trong tổng số các nạn nhân có quan hệ gia đình tại Malaysia. Một số nạn nhân sống ở nước ngoài nhưng có mối quan hệ gia đình tại Malaysia, nâng tổng số gia đình tham gia vào việc nhận dạng nạn nhân và thu thập dữ liệu mẫu ADN lên 47.

Ông Subramaniam cho biết hiện có sáu đội y tế được thành lập để sẵn sàng nhận và quản lý các thi thể nạn nhận được chuyển về nước từ Amsterdam, Hà Lan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Tun Hussein cho biết ngày 24/7, Chính phủ Malaysia đã đồng ý bổ nhiệm hai Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng chính phủ để điều hành quá trình tang lễ của những người đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17.

Bộ trưởng Jamil Khir Baharom đảm nhận trách nhiệm về hài cốt của các nạn nhân Hồi giáo, và Bộ trưởng Seri Joseph Kurup đảm nhận trách nhiệm về các nạn nhân không theo đạo Hồi.

Ông Hishammuddin cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Rohani Abdul Karim đã được giao nhiệm vụ quản lý các thân nhân của các nạn nhân có liên quan, trong khi các Lực lượng vũ trang Malaysia được giao trách nhiệm về nghi lễ tiếp nhận hài cốt các nạn nhân.

Chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines, trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia), bị bắn rơi tại Đông Ukraine ngày 17/7, làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 43 người Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục