Máy bay không người lái của Mỹ trinh sát gần biên giới Nga

Một máy bay không người lái (UAV) chiến lược RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay do thám gần biên giới tỉnh Kaliningrad ở phía Tây nước Nga.
Máy bay không người lái của Mỹ. (Ảnh: AP/TTXVN)
Máy bay không người lái của Mỹ. (Ảnh: AP/TTXVN)

Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, theo trang web giám sát PlaneRadar, ngày 12/4, máy bay không người lái (UAV) chiến lược RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay do thám gần biên giới tỉnh Kaliningrad.

Máy bay không người lái có số hiệu 112048 cất cánh từ căn cứ hàng không hải quân Sigonella trên đảo Sicily.

[Nga cáo buộc máy bay ném bom của Mỹ gây leo thang căng thẳng]

Gần đây, máy bay trinh sát nước ngoài và UAV xuất hiện ngày càng nhiều gần biên giới và cơ sở quân sự của Nga.

Trước đó, máy bay do thám của Không quân Mỹ đã bay dọc theo bờ Biển Đen. Máy bay cũng thường xuyên được quan sát thấy trên Biển Baltic và xung quanh căn cứ của Nga ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt hoạt động tình báo tương tự, song Lầu Năm Góc từ chối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục