McDonald's thâu tóm Dynamic Yield với giá khoảng 300 triệu USD

McDonald cho biết sẽ dùng công nghệ của Dynamic Yield để thay đổi màn hình hiển thị trên menu số Drive Thru của hãng này.
(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Hãng chế biến đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ McDonald's đã ký thỏa thuận mua lại công ty công nghệ Dynamic Yield, một start-up của Israel về trí tuệ nhân tạo.

Hai bên hiện vẫn chưa tiết lộ cụ thể giá trị của thương vụ, song giới truyền thông Mỹ và Israel dự báo thỏa thuận có thể có giá trị hơn 300 triệu USD.

Dynamic Yield, được thành lập năm 2011 và có trụ sở ở cả thành phố ven biển Tel Aviv và New York, đã phát triển một nền tảng giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu thông qua việc cải thiện chương trình tiếp thị trực tuyến.

Nền tảng này dựa trên việc tự động khớp nội dung trang web của các hãng với khách hàng, cũng như trang web di động, ứng dụng và email tiếp thị.

Cho đến nay, Dynamic Yield đã huy động được khoản vốn đầu tư 80 triệu USD từ nhiều tập đoàn lớn, bao gồm “gã khổng lồ công nghệ” Baidu của Trung Quốc, New York Times, Deutsche Telekom và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

[McDonald sẽ thay ống hút nhựa tại các nhà hàng ở Anh và Ireland]

McDonald cho biết sẽ dùng công nghệ của Dynamic Yield để thay đổi màn hình hiển thị trên menu số Drive Thru của hãng này.

Menu sẽ tùy biến theo thời gian trong ngày, thời tiết, tình trạng giao thông tại cửa hàng hiện tại và các loại thức ăn đang thu hút thực khách.

Thương vụ được thực hiện giữa lúc chuỗi bán đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới này đang vật lộn với nhiều khó khăn ở thị trường trong nước khi các đối thủ cạnh tranh đang đẩy mạnh các chương trình tiếp thị và đầu tư nhiều hơn vào công nghệ số, cũng như dịch vụ giao hàng.

Liad Agmon, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Dynamic Yield cho rằng thỏa thuận "là một cột mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động” của công ty này.

Theo ông, đây là cơ hội có một không hai để Dynamic Yield phát triển ở quy mô rộng lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.