Mexico chú trọng bảo tồn, duy trì văn hóa bản địa

Chính phủ Mexico đầu tư 150 triệu USD cho Chương trình bảo tồn cụm dân cư bản địa, tăng hơn 2 lần so với mức 60 triệu USD năm trước.

Phát biểu với báo giới ngày 20/6, Bộ trưởng Du lịch Mexico Gloria Guevara chobiết trong năm nay chính phủ nước này đầu tư 150 triệu USD cho Chương trình bảotồn cụm dân cư bản địa, tăng hơn hai lần so với mức 60 triệu USD của năm trước.

Chương trình bảo tồn cụm dân cư bản địa, được khởi động từ năm 2001 tại 25/32bang và Đặc khu thủ đô liên bang.

Chương trình bao gồm nâng cấp các công trình dịch vụ côngcộng, hạ tầng giao thông, tu sửa viện bảo tàng, phòng triển lãm và nhà thờ cógiá trị văn hóa cao, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các lớp dạy và học tiếng thổdân và tổ chức liên hoan văn nghệ, trình diễn định kỳ các tiểu phẩm tái hiệnphong tục tập quán của các dân tộc ít người.

Trước đó, Chính phủ Mexico cũng quyết định đầu tư 3 triệu USD cho việc tu sửaThánh địa Bướm Chúa tại bang Michoacal ở miền Trung nước này nhằm phục vụ dukhách đến tham quan trong thời gian loài côn trùng quý giá này di cư từ Bắc Mỹvề cư trú tránh Đông trong năm tháng liền.

Mexico hiện đứng thứ 8 thế giới về đa dạng sắc tộc với 62 dân tộc ít người bốtrí rải rác ở 25 bang và sử dụng 68 thứ tiếng. Do vậy công tác bảo tồn và duytrì các giá trị văn hóa bản địa luôn là mối quan tâm của chính phủ nước này.

Hiện nay, số thổ dân ở Mexico chiếm tới 13% dân số toàn quốc, sống tại những khuvực khảo cổ quan trọng, trong dó có nhiều khu vực được Tổ chức Giáo dục, Khoahọc và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa của nhânloại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục