Mexico huy động quân đội tham gia chống nạn trộm cắp nhiên liệu

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã yêu cầu huy động hàng nghìn binh sỹ bảo vệ 58 cơ sở chiến lược của Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) trước nạn trộm cắp nhiên liệu.
Mexico huy động quân đội tham gia chống nạn trộm cắp nhiên liệu ảnh 1Một binh sỹ Mexico bảo vệ một cơ sở của Pemex. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đưa ra Kế hoạch tổng thể chống nạn trộm cắp nhiên liệu tại các cơ sở và đường ống dẫn nhiên liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex), với sự tham gia của 15 cơ quan chức năng, trong đó có các Bộ Quốc phòng, Hải quân, Nội vụ, Lao động và Tài chính.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Lopez Obrador cho biết chính phủ sẽ “mạnh tay” với tội phạm nhiên liệu và nêu rõ đây là hành vi trộm cắp tài sản quốc gia, của các quỹ công cộng.

[Mexico tạm dừng mở thầu thăm dò, khai thác dầu khí trong 3 năm]

Ông Lopez Obrador nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang trong kế hoạch này. Theo đó, hơn 4.000 binh sỹ thuộc bộ Quốc phòng và Hải quân sẽ được triển khai để bảo vệ 58 cơ sở chiến lược của Pemex, gồm 6 nhà máy lọc dầu, 39 kho chứa, 12 trạm tiếp nhiên liệu và các điểm kiểm soát đường ống nhiên liệu. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bao gồm việc giám sát các quy trình cung ứng và phân phối nhiên liệu.

Giám đốc Pemex Octavio Oropeza cho biết nạn trộm cắp nhiên liệu đã gây thiệt hại nặng nề cho Pemex trong những năm qua. Theo thống kê, kể từ năm 2016 đến nay, tội phạm đã trộm cắp bình quân 42.400 thùng nhiên liệu/ngày, gây thiệt hại lên đến 146,4 tỷ peso (tương đương 7,43 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.