Miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiệt độ giảm

Ngày và đêm 17/12, khối không khí lạnh tăng cường nên cả miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiệt độ giảm xuống 1 độ C so với hôm qua.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 17/12, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục duy trì cường độ ổn định nên cả miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiệt độ giảm xuống 1 độ C so với ngày hôm qua, trời rét cả ngày lẫn đêm.

Ở miền Trung, không khí lạnh không còn tác động thêm nên mưa giảm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa nhiều hơn, nhiệt độ vẫn ở mức thấp. Từ Bình Định đến Bình Thuận không còn mưa nhiều, nhiệt độ tăng cao.

Không khí lạnh khuếch tán xuống Tây Nguyên và Nam Bộ gây sương mù cho các khu vực này. Trưa tan mây trời mát ở Tây Nguyên và nắng nóng trở lại ở Nam Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-32 độ C.

Chi tiết cho các khu vực khác, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16, có nơi 8-10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16, vùng núi từ 9-11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, phía Nam 26-29 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 01 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão WASHI di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục