Đặc biệt trong những dịp như Giáng sinh hay Năm mới, tình hình tự sát ởHongkong càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi những người thường xuyên đối mặt vớiáp lực lớn lại không có được sự hỗ trợ rất dễ làm những chuyện dại dột với chínhtính mạng của mình khi thấy xung quanh rộn ràng, vui vẻ.
Qua nửa thế kỷ chiêm nghiệm, ông Hoàng Hựu Vinh thấy rằng cuộc sống ởHongkong ngày càng phức tạp, áp lực ngày càng lớn, trong khi năng lực giải quyếtvấn đề của người dân đặc khu lại ngày một đi xuống.
Nguyên nhân khiến người Hongkong chọn con đường tự kết liễu đời mình chủyếu liên quan đến kinh tế, tình cảm, việc làm và gia đình.
Nhóm người có tỷ lệ tự sát nhiều nhất là thanh thiếu niên, sau đó là nhữngngười trên 70 tuổi, người già mắc bệnh lâu ngày. Đặc biệt, tỷ lệ tự sát ở namgiới cao gấp đôi nữ giới.
Giải thích điều này, ông Hoàng Hựu Vinh cho rằng có liên quan đến tínhcách của nam giới, không giống với nữ giới, khi gặp vấn đề nào đó họ không dễdàng trút bầu tâm sự để giảm bớt áp lực hay đau khổ.
Đồng thời, cách mà nam giới kết liễu cuộc đời cũng rất tuyệt diệt, nên tỷlệ tử vong do tự sát ở nam giới rất cao./.